Cánh đồng Volgograd mang lại thu nhập cao cho công ty Việt Nam

Nông nghiệp là ngành sản xuất đảm bảo đáng tin cậy nguồn thu nhập cao cho công ty "Volga-Việt", mà những người Việt định cư ở thành phố Volgograd của Nga đã thành lập vào đầu thế kỷ này.
Bãi chăn thả gia súc của công ty
Bãi chăn thả gia súc của công ty

Hôm nay gần một nửa dân số trưởng thành trong tổng số khoảng 500 người Việt sinh sống ở thành phố này đều làm việc ở đây. Công ty cung cấp sản phẩm cho các chợ phiên nông sản lớn nhất của thành phố Volgograd với dân số một triệu người. Các loại rau quả được thu hoạch trên vùng đất rộng 120 hecta mà công ty đã mua từ chính quyền địa phương, mang lại thu nhập 15-20 triệu rúp mỗi năm.

© ẢNH: DƯƠNG HẢI AN

Công ty vừa trồng trọt vừa chăn nuôi — ở đây có khu chuồng trại với khoảng một nghìn con cừu và dê. Ngoài ra còn có khu vực chăn nuôi lợn (khoảng mấy trăm con), nhưng đây chỉ là nguồn thức ăn cho các thành viên cộng đồng người Việt. Công ty hỗ trợ cho những người Việt chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để hợp pháp hóa việc cư trú và làm việc tại Nga.

Công ty "Volga-Việt" © ẢNH: DƯƠNG HẢI AN

Trong một cuộc phỏng vấn với "Sputnik-Việt Nam", Tổng Giám đốc Dương Hải An nhận định rằng, cư dân địa phương có thiện cảm với những người Việt Nam sống ở Volgograd cũng như với các hoạt động của công ty "Volga-Việt". Các cơ quan chính quyền địa phương cũng hỗ trợ hoạt động của công ty, phần nhiều bởi vì công ty thúc đẩy quá trình hợp pháp hoá việc cư trú của những người Việt cũng như tạo công ăn việc làm ổn định cho vài chục cư dân thành phố Volgograd.