Cận cảnh siêu tàu sân bay hạt nhân 13 tỷ USD của Mỹ

USS Gerald R. Ford, tàu sân bay đắt nhất từng được đóng với tổng kinh phí 13 tỷ USD dự kiến sẽ gia nhập đội tàu hải quân Mỹ vào tháng 9 tới đây.
Cận cảnh siêu tàu sân bay hạt nhân 13 tỷ USD của Mỹ

Sean J. Stackley, trợ lý bộ trưởng hải quân đã đưa ra khung thời gian cho siêu tàu sân bay 100.000 tấn, dài 35 m trong lời điều trần chuẩn bị cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào hôm thứ tư vừa qua.

Để hoàn thiện con tàu, nhà sản xuất phải huy động khoảng 20.000 người có kinh nghiệm trong việc thiết kế và đóng tàu sân bay. Dự kiến tàu có thể vận chuyển khoảng 5.000 người cả thuỷ thủ đoàn và phi công.

USS Gerald R. Ford dài 337 m, rộng 78 m với tải trọng choán nước đạt 100.000 tấn. Nó được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, giúp tàu có thể hoạt động liên tục trong 20 tới 25 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Vận tốc di chuyển của tàu đạt 56 km/h.

Tàu bắt đầu được đóng năm 2009, tính đến tháng ba này, tàu Ford đã hoàn thành đến 97%. Ông Stackley cho biết tàu sân bay dự kiến bắt đầu chạy thử trên biển vào tháng 7 và sẽ được công ty Newport News Shipbuilding chuyển giao cho hải quân sau đó hai tháng.

Tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 38 của Mỹ, người qua đời năm 2006. Ông từng làm việc trên tàu sân bay USS Monterey trong Thế chiến II với vai trò đại úy hải quân.

Hai tàu sân bay tiếp theo thuộc lớp Ford là USS John F. Kennedy (CVN 79) và USS Enterprise (CVN 80) dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2020. Tàu John F. Kennedy đến tháng ba đã hoàn thành 18% còn tàu Enterprise sẽ bắt đầu được đóng năm 2018.

Theo ông Stakeley, Hải quân muốn chi 81,3 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để đóng 38 tàu chiến. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng một lực lượng tác chiến hải quân gồm 308 tàu, tính đến năm 2021.

Theo Ngày nay