Cận cảnh Nga sử dụng UAV tiêu diệt gọn xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga công bố video UAV cảm tử phá hủy xe tăng Leopard 2A6 của Đức tại vùng Sumy, Ukraine.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết một máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã phá hủy thành công một xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất tại vùng Sumy của Ukraine.

Theo hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc xe tăng bị tiêu diệt nằm gần ngôi làng Pisarevka, phía đông bắc Ukraine. Chiếc xe tăng bị phát hiện trong một chuyến bay trinh sát do quân đội Nga thực hiện, và sau đó bị tấn công vào “điểm yếu dưới tháp pháo” bởi một UAV cảm tử.

RIA đã công bố đoạn video ngắn ghi lại từ camera góc nhìn thứ nhất (FPV) gắn trên UAV. Đoạn clip cho thấy UAV bay thấp qua một con đường đất trong làng, phát hiện xe tăng Leopard 2A6 đang di chuyển trên đường và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Lực lượng Nga tiến vào vùng Sumy từ đầu năm nay, sau khi đẩy lùi cuộc tấn công ngắn ngủi của Ukraine vào vùng Kursk hồi tháng 8 năm ngoái. Moscow tuyên bố đang tạo lập một “vùng đệm” nhằm bảo vệ biên giới quốc gia, với chiều sâu hiện đã đạt 10–12 km theo lời Tổng thống Vladimir Putin.

Hôm thứ 1/7, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã thu giữ thành công một xe tăng Leopard 2A6 khác trên chiến trường. Chiếc xe này bị UAV cảm tử đánh trúng trong mùa đông vừa qua, khiến hệ thống truyền động bánh xích bị hư hại. Kíp lái đã bỏ xe tại khu vực Kursk – nơi sau đó được Nga giành lại quyền kiểm soát. Bộ Quốc phòng cho biết chiếc xe vẫn còn “gần như đầy đủ đạn dược” và “không bị hư hại nghiêm trọng”.

Hồi tháng 5, Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga từng tuyên bố xe tăng Leopard 2A6 của Đức “không phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại”. Họ cho rằng khả năng sống sót của mẫu xe tăng này “không đủ” khi phải đối mặt với các cuộc tấn công từ nhiều hướng bằng UAV và tên lửa vác vai hiện đại.

Trước đó, vào tháng 4, truyền thông Đức dẫn lời một phó tùy viên quân sự tại đại sứ quán Đức ở Kiev tiết lộ rằng quân đội Ukraine đã phàn nàn Leopard 2A6 quá đắt đỏ để bảo trì và gần như không thể sửa chữa ngay trên chiến trường.