Cận cảnh khu "đất vàng" liên quan tới VNSTEEL bị Thanh tra Chính phủ chuyển công an điều tra

Khu đất 120 đường Hoàng Quốc Việt (khu đất vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm) hiện đang là nơi để ô tô, nhiều ki ốt lợp mái tôn gắn biển bán đồ ăn.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2019 của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá.

Trong đó, khu đất 2.291m2 tại số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Khu đất rộng 2.291 m2 tại số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội được quây hàng rào xung quanh bằng tôn.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí VietTimes ngày 16/10, khu "đất vàng" ở số 120 đường Hoàng Quốc Việt hiện được quây kín, phía trên lợp mái tôn. Phía mặt đường Hoàng Quốc Việt có một số ki ốt được dựng lên lợp mái tôn, bên ngoài gắn biển bán đồ ăn, đồ uống.

Phía bên trong khu đất, có nhiều ô tô con đỗ cạnh khu vực rửa xe. Phía ngoài hàng rào cũng gắn biển "Rửa ôtô - xe máy".

Dưới đây là một số hình ảnh VietTimes ghi nhận tại khu đất 120 Hoàng Quốc Việt:

Một số ki ốt được xây dựng phía mặt tiền Hoàng Quốc Việt, gắn biển hiệu bán đồ ăn, đồ uống nhưng hiện tại đã đóng cửa.
Khu đất 120 Hoàng Quốc Việt được xem là "đất vàng" khi nằm trên một trong những tuyến đường đẹp của Hà Nội.
Phía bên ngoài quán ăn đóng cửa.
Quán đồ uống cũng không thấy hoạt động.
Bên trong khu đất được trưng dụng làm nơi đỗ ô tô.
Theo quan sát của phóng viên, bên trong có hàng chục chiếc xe ô tô.
Bên trong khu đất được trưng dụng làm nơi để xe.

Theo Thanh tra Chính phủ, đối với khu đất 120 Hoàng Quốc Việt, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tiền chuyển mục đích sử dụng đất của dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ không theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc này dẫn đến tổng số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách của Khu A (932 m2) thấp hơn 57,5 tỷ đồng so với giá trị quyền sử dụng đất đã được Bộ Công thương phê duyệt trong giá trị doanh nghiệp (GTDN) tại thời điểm 1/1/2010 khi thực hiện cổ phần hoá VNSTEEL. Nguy cơ làm giảm GTDN cổ phần hoá sẽ dẫn đến giảm số tiền tương ứng nộp ngân sách.

“Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về UBND TP Hà Nội, các sở ngành có liên quan gồm: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và VNSTEEL”, Kết luận thanh tra nêu rõ.

Về tình hình thực hiện dự án, kết luận thanh tra cho hay từ ngày 21/5/2012 đến nay, dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ tại số 120 Hoàng Quốc Việt không được thực hiện. Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), các cơ quan quản lý khu đất đã vi phạm quy định về Luật Đất đai và các quy định khác.

Việc một số người dân lấn chiếm khu đất, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, nhưng chưa được Tổng công ty Thép Việt Nam, UBND TP Hà Nội, các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, nguy cơ thất thoát quyền sử dụng đất.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm.