
Ngày 9/6, thông tin các vệ tinh Starlink của Musk đột nhiên rơi với số lượng lớn đã thu hút sự chú ý trên Internet. Theo tin của của truyền thông, năm 2024 có tới 316 vệ tinh Starlink bị rơi và số lượng vệ tinh rơi năm 2021 là 78 chiếc, năm 2022 mất 99 chiếc và năm 2023 mất 88 chiếc. Tổng cộng từ năm 2020 đến năm 2024, Elon Musk đã mất tổng cộng 583 vệ tinh Starlink.
Các thông tin cho biết Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) của ông Elon Musk phóng vệ tinh Starlink lần đầu tiên vào năm 2019 và năm 2020 đã có vệ tinh bị rơi. Nhưng so với số lượng rất lớn các vệ tinh Starlink đã phóng, số bị rơi vẫn nằm trong phạm vi hợp lý vào thời điểm ban đầu: Chỉ có 2 chiếc rơi trong năm 2020. Nhưng năm 2021, số vệ tinh bị rơi đã tăng vọt lên 78. Trong hai năm tiếp theo, số lượng vệ tinh rơi về cơ bản vẫn ở mức này (99 vệ tinh rơi vào năm 2022 và 88 vệ tinh rơi năm 2023).

Năm ngoái, tình hình đã có bước ngoặt kỳ lạ: 316 vệ tinh đã bị cháy trong khí quyển. Cho đến nay, Starlink đã mất tổng cộng 583 vệ tinh. Một nhóm nghiên cứu do Danny Oliveira, một nhà vật lý tại Trung tâm vũ trụ Goddard của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA), đứng đầu đã nghiên cứu hiện tượng "mưa vệ tinh rơi". Nhóm nghiên cứu đã so sánh thời điểm vệ tinh rơi với nhiều hiện tượng thiên nhiên khác nhau và phát hiện ra rằng có mối liên quan rõ ràng giữa thời điểm vệ tinh rơi và hoạt động của Mặt Trời.
Báo cáo nghiên cứu chỉ rõ: "Chúng tôi phát hiện thấy rõ rằng sự gia tăng của hoạt động mặt trời hiện nay có ảnh hưởng rõ rệt đến việc các vệ tinh Starlink rơi vào khí quyển. Đây là thời điểm tuyệt vời để nghiên cứu lực cản với quỹ đạo vệ tinh, bởi vì trong đợt Mặt Trời hoạt động đạt đỉnh này, số lượng vệ tinh ở quỹ đạo thấp trên Trái Đất đã đạt mức cao nhất trong lịch sử loài người".

Hoạt động phóng vệ tinh Starlink được bắt đầu vào năm 2019, khi đó hoạt động mặt trời ở thời kỳ yếu. Thống kê của NASA cho thấy năm ngoái là thời điểm hoạt động của Mặt Trời đạt đỉnh. Chu kỳ hoạt động của Mặt Trời là khoảng 11 năm. Khi nhiều vết đen xuất hiện trên bề mặt Mặt Trời, sẽ xảy ra các vụ nổ mạnh và các đợt bùng phát.
Gió Mặt Trời phun trào ra ngoài qua lỗ vành nhật hoa và một số vật chất sẽ bay về phía Trái Đất, gây ra bão từ. Khi plasma mặt trời đến trái đất và kích hoạt bão từ, sẽ xảy ra một hiệu ứng khác - hiện tượng làm nóng phía trên tầng khí quyển. Khi bầu khí quyển nóng lên, nó sẽ giãn nở và vệ tinh sẽ cảm thấy sức cản bay lớn hơn, do đó rời ra khỏi quỹ đạo và cuối cùng là rơi xuống Trái Đất.
Mặc dù hiện tượng này nhìn chung có thể hiểu được, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Ví dụ, nghiên cứu lưu ý rằng 70% vệ tinh không rơi trong các cơn bão từ mạnh mà là trong các cơn bão từ vừa phải và yếu. Điều này có thể là do các cơn bão từ yếu thường kéo dài hơn, từ từ "xói mòn" quỹ đạo, đẩy vệ tinh đến kết cục không thể tránh khỏi.

SpaceX sẽ đưa 30.000 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo
Vì các vệ tinh Starlink cần cho việc cung cấp dịch vụ truyền thông nên độ cao quỹ đạo của chúng thấp. Người ta ước tính rằng tuổi thọ trung bình của các vệ tinh trên quỹ đạo này là 5 năm.
Hiện nay đã có hơn 7.000 vệ tinh Starlink đang quay quanh Trái đất, cung cấp dịch vụ Internet không gian cho mặt đất. Ma trận vệ tinh này tiếp tục được bổ sung thêm các vệ tinh mới, với các vụ phóng gần như mỗi tuần. Trong vụ phóng sáng ngày 27/5 SpaceX đã sử dụng tên lửa Falcon-9 có thể thu hồi tái sử dụng để đưa cùng lúc 24 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo.
Tại một sự kiện của SpaceX gần đây, ông Musk đã có bài phát biểu đề cập đến một mục tiêu tuyệt vời: SpaceX sẽ sản xuất 1.000 tàu vũ trụ Starlink mỗi năm, bình quân 3 tàu mỗi ngày và sẽ đưa lên quỹ đạo 30.000 vệ tinh Starlink! Hạm đội tàu vũ trụ này sẽ cập cảng tại các vịnh lớn (mega bays) của SpaceX. Musk tiết lộ rằng đây có lẽ là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất thế giới.

Elon Musk bị ông Trump “trảm” hợp đồng, Mỹ đối mặt khủng hoảng không gian?

Ông Trump tuyên bố cắt đứt quan hệ với Elon Musk kèm theo cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng"
