Các hãng công nghệ thở phào sau quyết định miễn thuế thiết bị điện tử của ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông báo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, các thiết bị điện tử nhập khẩu vào nước này sẽ được miễn thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 9/4. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 9/4. Ảnh: Reuters.

Điện thoại thông minh, màn hình máy tính và nhiều linh kiện điện tử khác nằm trong số các sản phẩm được miễn thuế. Theo thông báo được các hãng truyền thông Mỹ đăng tải vào chiều 12/4 theo giờ địa phương, miễn thuế áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ hoặc được lấy ra khỏi kho từ ngày 5/4.

Việc miễn thuế, được đưa ra sau khi chính quyền Trump áp dụng mức thuế quan tối thiểu là 145% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ vào thứ Tư trong tuần, không bao gồm mức thuế 20% đối với hàng hóa Trung Quốc do vai trò của nước này trong hoạt động buôn bán fentanyl. Việc miễn thuế sẽ có tác động lớn đến các gã khổng lồ công nghệ như Apple, công ty sản xuất iPhone và các sản phẩm khác tại Trung Quốc.

Theo ước tính của Wedbush Securities, khoảng 90% hoạt động sản xuất và lắp ráp iPhone của Apple diễn ra tại Trung Quốc. Các nhà phân tích tại Wedbush hôm 12/4 đã gọi động thái mới của ông Trump là "tin tốt nhất có thể cho các nhà đầu tư công nghệ".

“Các công ty công nghệ lớn như Apple, Nvidia, Microsoft và ngành công nghệ nói chung có thể thở phào nhẹ nhõm vào cuối tuần này cho đến thứ Hai”, Wedbush cho biết trong một tuyên bố. “Một bước tiến lớn đối với công nghệ Mỹ khi có được những miễn trừ này và đây tin tức lạc quan nhất mà chúng ta có thể nghe được vào cuối tuần này…giờ sẽ đến bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán về cuộc chiến thuế quan rộng lớn hơn với Trung Quốc, sẽ mất ít nhất một vài tháng”.

Counterpoint Research, một công ty theo dõi các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu, ước tính rằng lượng hàng tồn kho tại Mỹ Apple đủ để cung cấp cho nhu cầu của khách hàng trong khoảng 6 tuần. Khi nguồn cung đó cạn kiệt, giá cả dự kiến ​​sẽ tăng.

Nhà Trắng hôm 12/4 cho biết ông Trump sẽ tiếp tục thúc giục các công ty công nghệ chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.

“Tổng thống Trump đã nói rõ rằng nước Mỹ không thể dựa vào Trung Quốc để sản xuất các công nghệ quan trọng như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Đó là lý do tại sao Tổng thống đã bảo đảm hàng nghìn tỷ USD đầu tư từ các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm Apple và Nvidia, vào nước Mỹ. Theo chỉ đạo của Tổng thống, các công ty này đang nỗ lực đưa hoạt động sản xuất của họ vào Mỹ càng sớm càng tốt”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.

Ông Trump trong hôm 11/4 đã nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng có thể có những trường hợp ngoại lệ đối với mức thuế quan toàn diện của ông.

“Có thể có một vài trường hợp ngoại lệ vì những lý do hiển nhiên, nhưng tôi cho rằng 10% là mức sàn”, ông Trump nói.

Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng chi phí thuế quan cuối cùng có thể được chuyển cho người tiêu dùng. Nỗi sợ hãi đó đã khiến nhiều người Mỹ đổ xô đi mua các mặt hàng đắt tiền, chẳng hạn như ô tô và đồ điện tử, vì tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Theo CNN