Các 'đại gia' công nghệ Trung Quốc thách thức vị thế của Microsoft, Google tại Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc (kể như: Alibaba, Huawei và Tencent) đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào Đông Nam Á, đặc biệt là lĩnh vực điện toán đám mây - vốn là thế mạnh của các doanh nghiệp Mỹ.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây của Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ mới nổi từ Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Theo Wall Street Journal, các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Huawei và Tencent đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào các thị trường đang phát triển ở Đông Nam Á (kể như: Thái Lan, Indonesia), nổi bật là lĩnh vực điện toán đám mây (cloud-computing). Các công ty công nghệ của Trung Quốc được cho là đang cung cấp các sản phẩm có giá thấp hơn so với các công ty Mỹ để giành lấy các khách hàng nhạy cảm về giá.

Alibaba Cloud của Trung Quốc đã cam kết khoản đầu tư mới trị giá 1 tỉ USD để hỗ trợ các đối tác toàn cầu của mình trong 3 năm tới.

Alibaba Cloud của Trung Quốc đã cam kết khoản đầu tư mới trị giá 1 tỉ USD để hỗ trợ các đối tác toàn cầu của mình trong 3 năm tới.

Theo một số số liệu, các công ty Trung Quốc đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh đến từ Mỹ. Các công ty đám mây đề cập đến số vùng được gọi là vùng khả dụng hoặc cụm trung tâm dữ liệu để hiển thị quy mô mạng lưới của mình.

Ở Đông Nam Á, Alibaba, Tencent và Huawei đều có nhiều vùng khả dụng hơn so với Amazon Web Services, Microsoft Azure hoặc Google Cloud của Alphabet Inc.,.

Dữ liệu từ Gartner cho thấy, trong phân khúc dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây, các công ty Trung Quốc đã vượt qua Google về thị phần tại Thái Lan.

Đây là ví dụ mới nhất về cách các công ty công nghệ Trung Quốc — ngày càng hướng ra nước ngoài do suy thoái kinh tế trong nước và các quy định chặt chẽ hơn — đang gây áp lực cho các đối thủ Mỹ tại các thị trường mà họ mở rộng hoạt động.

Đông Nam Á là thị trường ưu tiên của nhiều công ty Trung Quốc, bao gồm các công ty điện toán đám mây, vì họ nhìn thấy cơ hội chuyển lợi nhuận tốt hơn so với các thị trường trưởng thành bao gồm Mỹ và châu Âu, nơi các công ty công nghệ Trung Quốc phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn.

Tháng 9/2022, Alibaba Cloud, nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất Trung Quốc, đã cam kết khoản đầu tư mới trị giá 1 tỉ USD để hỗ trợ các đối tác toàn cầu của mình trong ba năm tới.

Tháng 1/2023, bộ phận điện toán đám mây cũng đã thành lập trụ sở kinh doanh quốc tế tại Singapore, trong khi công ty mẹ Alibaba vẫn đặt trụ sở tại Hàng Châu.

Huawei đang cung cấp dịch vụ đám mây cho các cơ quan chính phủ ở Thái Lan và Malaysia cho các dự án thành phố thông minh và chính phủ kỹ thuật số. Vào tháng 11, công ty cho biết sẽ đầu tư 300 triệu USD để phát triển cơ sở hạ tầng đám mây ở Indonesia.

Khi Astra Financial, một công ty dịch vụ tài chính bán lẻ của Indonesia, cân nhắc chuyển các ứng dụng tại chỗ sang đám mây vào năm 2019, Alibaba là nhà cung cấp dịch vụ đám mây duy nhất có trung tâm dữ liệu tại quốc gia này.

Google ra mắt trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Indonesia vào năm 2020, tiếp theo là AWS một năm sau đó. Astra Financial hiện cũng sử dụng dịch vụ đám mây từ các công ty khác để giảm rủi ro, tuy nhiên Alibaba vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của họ.

Chiến lược cạnh tranh về giá

Các công ty đám mây Trung Quốc thường đưa ra mức giá thấp hơn từ 20% đến 40% so với các công ty Mỹ đối với các sản phẩm khác nhau, các đại lý dịch vụ đám mây ở Đông Nam Á cho biết. Khoản chiết khấu đó đã giúp các công ty Trung Quốc mở rộng ở Đông Nam Á, nơi có nhiều khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Daniel Gunawan, Giám đốc công nghệ thông tin tại Astra Financial, cho biết: “Họ đã cho chúng tôi một mức giá tốt. “Indonesia rất nhạy cảm với chi phí.” Ông cho biết Alibaba cũng đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của công ty ông.

Các công ty Trung Quốc đang ngày càng ủy quyền các hoạt động tiếp thị và bán hàng cho các đại lý, vì các đối tác địa phương này giúp loại bỏ các rào cản và giảm chi phí thâm nhập thị trường mới, các đại lý và quản lý cấp cao tại các công ty đám mây cho biết.

Thị phần dịch vụ đám mây của các công ty công nghệ Trung Quốc và Mỹ tại Đông Nam Á

Thị phần dịch vụ đám mây của các công ty công nghệ Trung Quốc và Mỹ tại Đông Nam Á

Jessie Tung, đồng sáng lập Twimbit, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Singapore tập trung vào lĩnh vực đám mây của Đông Nam Á, cho biết: Các công ty Trung Quốc đang đầu tư vào việc đào tạo nhân sự địa phương để họ làm quen với hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng công nghệ của Trung Quốc.

Tencent đã triển khai một chương trình hợp tác toàn cầu để tuyển dụng các công ty địa phương trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, công nghệ và hỗ trợ khách hàng để giúp hãng cung cấp và mở rộng dịch vụ cho khách hàng địa phương.

Các công ty đám mây Trung Quốc có xu hướng nhắm mục tiêu vào các ngành mà họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Ông Gunawan của Astra Financial cho biết thế mạnh của Alibaba về thương mại điện tử và tài chính kỹ thuật số đã giúp hãng có lợi thế hơn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác.

Alibaba cũng đã giúp Astra Financial phát triển một ứng dụng cho các dịch vụ tài chính vào năm 2021.

Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, các công ty Mỹ đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn. AWS cho biết họ sẽ đầu tư 5 tỷ đô la mỗi nước vào Thái Lan và Indonesia trong hơn 15 năm để tăng cường các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây khác ở hai quốc gia. Kể từ mùa hè năm ngoái, Google Cloud đã triển khai kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu ở Malaysia và Thái Lan, đồng thời hỗ trợ các dự án số hóa của chính phủ ở Singapore và Indonesia.

Khi được hỏi về sự cạnh tranh với các công ty điện toán đám mây của Trung Quốc, Google đề cập đến các kế hoạch của mình ở các nước Đông Nam Á. AWS và Microsoft đã không trả lời yêu cầu bình luận, tờ Wall Street Journal cho hay./.

Tại Việt Nam, Tencent được cho là đã đầu tư vào CTCP VNG (VNG - Mã CK: VNZ) từ năm 2010. Một số đơn vị thành viên của Tencent cũng được nhắc tới trên báo cáo tài chính của VNG trong các năm gần đây với tư cách là 'bên liên quan của cổ đông lớn'.

Tháng 12/2022, VNG đã cho ra mắt trung tâm dữ liệu mới có tên gọi VNG Data Center, có quy mô 7.800 m2 ở Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP. HCM). Trung tâm dữ liệu này được thiết kế hạ tầng theo tiêu chuẩn

Uptime Tier III.

Các trung tâm dữ liệu được xem là 'xương sống' của nền kinh tế số, góp phần lưu trữ nguồn dữ liệu lớn được tạo ra từ các hoạt động giao dịch hàng ngày./.

Nguồn tham khảo: Wall Street Journal