Các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu đặt trong tình trạng báo động "tấn công khủng bố" cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các địa điểm đã tăng cường an ninh được cho là bao gồm cả trụ sở Bộ Chỉ huy Châu Âu của Washington ở Đức.

Các thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ đi ngang qua trụ sở tại Patch Barracks ở Stuttgart, Đức (Ảnh: Getty)
Các thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ đi ngang qua trụ sở tại Patch Barracks ở Stuttgart, Đức (Ảnh: Getty)

Tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa khủng bố tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạ tầng hoặc nhân sự, một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc.

“Có thông tin đáng tin cậy chỉ ra một cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở châu Âu trong khoảng tuần tới”, một quan chức giấu tên nói với Fox News.

Theo nguồn tin, các cơ sở khác nhau, bao gồm cả đơn vị đồn trú quân đội ở Stuttgart, Đức, nơi đặt Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, đã tăng cường mức độ báo động lên “Charlie”. Cấp độ này được áp dụng khi xảy ra sự cố hoặc nhận được thông tin tình báo cho thấy một hành động khủng bố nào đó có thể xảy ra, hoặc nhắm mục tiêu vào nhân sự, cơ sở”.

Một quan chức Mỹ đóng quân tại một trong các căn cứ trên nói với CNN rằng mức độ đe dọa này chưa được kích hoạt “trong ít nhất 10 năm”, đồng thời cho biết thêm rằng mức độ này thường được áp dụng khi quân đội phải đối mặt với một “mối đe dọa đáng tin cậy và đang hoạt động”.

Quân đội Mỹ vận hành một hệ thống có tên là Điều kiện Bảo vệ Lực lượng (FPCON), được thiết kế “để chống lại những kẻ khủng bố hoặc những kẻ thù thù địch khác”. Các mức độ đe dọa của nó bao gồm các mức Bình thường, Alpha, Bravo, Charlie và Delta, trong đó Charlie và Delta là các trạng thái báo động cao nhất.

Người phát ngôn của Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ (USEUCOM), Dan Day, từ chối bình luận về bản chất chính xác của mối đe dọa, chỉ nói rằng Lầu Năm Góc “liên tục đánh giá nhiều yếu tố liên quan đến sự an toàn của quân đội Mỹ ở nước ngoài” và thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo sự an toàn của các thành viên.

“USEUCOM liên tục giám sát môi trường an ninh để đảm bảo nhân viên của mình được thông báo tin tức đầy đủ và có chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo an toàn cho cá nhân, gia đình và những người thân yêu của họ. Như mọi khi, USEUCOM khuyên các nhân viên ở khu vực châu Âu luôn cảnh giác”, ông nói thêm.

Trong khi chi tiết về nguyên nhân gây ra tình trạng trên vẫn chưa rõ ràng, các nhà chức trách châu Âu đã cảnh báo về các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Euro 2024 ở Đức và Thế vận hội Olympic sắp tới ở Pháp.

Chính quyền Đức đã triển khai hơn 500 cảnh sát quốc tế để hỗ trợ an ninh trong suốt giải đấu. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết nước này đã chuẩn bị “cho mọi mối nguy hiểm có thể tưởng tượng được, từ khủng bố Hồi giáo đến tội phạm bạo lực và những kẻ quá khích”.

Chính phủ Pháp cũng đã nâng hệ thống an ninh quốc gia lên mức cao nhất, nói rằng các quan chức đang “tích cực theo dõi các mối đe dọa khủng bố từ các nhóm có tổ chức và các cá nhân cực đoan”.

Dù không có mối đe dọa cụ thể nào được đề cập nhưng các nước châu Âu vẫn đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ khi xảy ra vụ tấn công tại Nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moscow, Nga hồi tháng 3 năm nay khiến gần 150 người thiệt mạng.