Ca mắc COVID-19 mới ở TP HCM: Gần 100.000 sinh viên nghỉ học tập trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tính đến trưa nay, 2/12, đã có ít nhất 5 trường đại học trên địa bàn TP HCM thông báo cho khoảng 100.000 sinh viên, học viên nghỉ học, vì liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1342.

Trường đại học Tôn Đức Thắng đã quyết định cho hơn 20.000 sinh viên tạm dừng học tập trung kể từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12 vì ca mắc COVID-19 mới.
Trường đại học Tôn Đức Thắng đã quyết định cho hơn 20.000 sinh viên tạm dừng học tập trung kể từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12 vì ca mắc COVID-19 mới.

Trưa ngày 2/12, trường Đại học Tài chính - Marketing TP HCM đã ra thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động giảng dạy và học tập trong toàn trường để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Như vậy, tính đến nay đã có 5 trường đại học tại TPHCM thông báo cho gần 100.000 sinh viên nghỉ học học tập trung.

Theo thông báo của Trường Đại học Tài chính - Marketing TP HCM thì có khoảng hơn 20.000 sinh viên ở tất cả các hệ đào tạo, nghiên cứu sinh, học viên cao học, học viên các khóa đào tạo ngắn hạn và toàn thể giảng viên được phân công giảng dạy trong học kỳ cuối năm 2020 đều nghỉ học, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 kể từ 13h ngày 2/12 cho đến hết ngày 5/12.

Không chỉ dừng việc giảng dạy mà hoạt động phục vụ tra cứu, mượn sách, học liệu trực tiếp tại thư viện nhà trường cũng tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Trong sáng nay, một loạt trường gồm: Trường Đại học Sư phạm TP HCM (khoảng 14.000 sinh viên, học viên), Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (hơn 10.000 sinh viên), Trường Đại học Công nghệ TP HCM (hơn 30.000 sinh viên) và nhiều trường đại học trên địa bàn TP đã quyết định cho học viên, sinh viên nghỉ học tập trung, để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, để đối phó với dịch bệnh COVID-19, các trường đã triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của TPHCM và Bộ Y tế. Để đảm bảo việc dạy và học cho sinh viên, các trường đã khởi động các dịch vụ hỗ trợ người học từ xa, qua mạng.

Trong đó, Trường Đại học Sư phạm TP HCM cho toàn bộ sinh viên, học viên của trường và học sinh Trường Trung học Thực hành Sư phạm ngừng học tập trung, chuyển sang học trực tuyến qua mạng từ trưa ngày 2/12 đến hết ngày 13/12; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM cho toàn bộ sinh viên nghỉ học từ ngày 3/12 đến hết ngày 6/12 cho đến khi có thông báo mới; Trường đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) cho sinh viên toàn trường nghỉ học tập trung đến hết ngày 6/12 và việc đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của CDC TP HCM.

Được biết, ngày 22/11 bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1342 đã có mặt tại phòng học B-14.06 và B-14.05 tòa nhà B của Trường Đại học Công nghệ TP HCM (trụ sở 475A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) để tham gia buổi học đầu tiên tại trường sau khi trúng tuyển vào chương trình Đào tạo từ xa (ngành Ngôn ngữ Anh). Ngoài việc học trên lớp, bệnh nhân 1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên.

Trước đó, liên quan đến 1 sinh viên là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1347, tối ngày 1/12, trường đại học Tôn Đức Thắng cũng đã quyết định cho hơn 20.000 sinh viên tạm dừng học tập trung kể từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM cũng quyết định tạm thời đóng cửa KTX 135 B Trần Hưng Đạo đang có khoảng 300 sinh viên nội trú từ ngày 2/12 đến ngày 3/12 để chờ kết quả của y tế và truy vết của các F1.