BV Dã chiến trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, tạo sự thoải mái cho người cách ly

VietTimes – Các bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện (BV) Dã chiến (Củ Chi, TP.HCM) được trang bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.
BV Dã chiến trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, tạo sự thoải mái cho người cách ly. Ảnh: Nguyễn Trăm
BV Dã chiến trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, tạo sự thoải mái cho người cách ly. Ảnh: Nguyễn Trăm

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết sau 9 ngày hoạt động, BV Dã chiến hiện đang cách ly 28 trường hợp về từ vùng dịch, trong đó có 1 thai phụ.

Trao đổi với VietTimes, ông Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết các trường hợp cách ly đều hợp tác với nhân viên y tế và các quy định của BV vì chính mình và cộng đồng.

BV Dã chiến hiện đang cách ly 28 trường hợp về từ vùng dịch, trong đó có 1 thai phụ. Ảnh: Nguyễn Trăm
BV Dã chiến hiện đang cách ly 28 trường hợp về từ vùng dịch, trong đó có 1 thai phụ. Ảnh: Nguyễn Trăm

Tại BV Dã chiến, bệnh nhân được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, được kết nối internet.

“Trong hôm nay (19/2) BV Dã chiến sẽ hoàn tất lắp đặt tivi tại các phòng để bệnh nhân xem tin tức, xem phim,…” – Ông Thượng nói.

Các nhu yếu phẩm, thực phẩm cần thiết được Công ty Sài gòn Co-op cung cấp, sẽ được phân phối đến người nghi nhiễm theo nhu cầu hàng ngày.

Công ty Sài gòn Co-op cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người nghi nhiễm tại BV Dã chiến. Ảnh: Nguyễn Trăm
Công ty Sài gòn Co-op cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người nghi nhiễm tại BV Dã chiến. Ảnh: Nguyễn Trăm
Các thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Nguyễn Trăm
Các thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Nguyễn Trăm
Một trong những nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghi nhiễm tại BV Dã chiến. Ảnh: Nguyễn Trăm
Một trong những nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghi nhiễm tại BV Dã chiến. Ảnh: Nguyễn Trăm
Công ty Sài gòn Co-op cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho chị em phụ nữ. Ảnh: Nguyễn Trăm
Công ty Sài gòn Co-op cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho chị em phụ nữ. Ảnh: Nguyễn Trăm
Phòng ăn Trường quân sự (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) - Bộ Tư lệnh TP.HCM
Phòng ăn Trường quân sự (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) - Bộ Tư lệnh TP.HCM
Đầu bếp chuẩn bị các phần cơm để phát cho người nghi nhiễm, nhân viên chuyên môn y tế, nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành chính. Ảnh: Nguyễn Trăm
Đầu bếp chuẩn bị các phần cơm để phát cho người nghi nhiễm, nhân viên chuyên môn y tế, nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành chính. Ảnh: Nguyễn Trăm
Trong ngày 19/2, nhiều công nhân vẫn đang làm việc tất bật để hoàn tất hệ thống xử lý chất thải y tế cho BV Dã chiến. Ảnh: Nguyễn Trăm
Trong ngày 19/2, nhiều công nhân vẫn đang làm việc tất bật để hoàn tất hệ thống xử lý chất thải y tế cho BV Dã chiến. Ảnh: Nguyễn Trăm

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc BV Dã chiến.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Thành Dũng – Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc BV Dã chiến; bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 và bác sĩ Trần Chánh Xuân - Phó Giám đốc BV huyện Củ Chi đồng kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BV Dã chiến.

Đồng thời, Sở cũng tổ chức tập huấn cho hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các BV trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn đoán, điều trị, chăm sóc và phòng, kiểm soát lây nhiễm virus COVID-19. Công tác này nhằm đảm bảo an toàn cho bác sĩ, điều dưỡng khi chuẩn đoán điều trị chăm sóc người nghi nhiễm đang cách ly.