Boko Haram - nhóm khủng bố tàn bạo chưa từng có!

Cả thế giới bị sốc, bàng hoàng, ớn lạnh khi liên tiếp nghe tin về những tấn công tàn bạo, đẫm máu chưa từng có của nhóm khủng bố có tên là Boko Haram – một nhóm đang phát triển thành một nhà nước Hồi giáo (IS) thứ hai ở châu Phi. 
Boko Haram - nhóm khủng bố tàn bạo chưa từng có!

ổi lên từ năm 2009 với xuất phát ban đầu là một nhóm khủng bố có quy mô nhỏ, Boko Haram hiện tại đang phát triển mạnh mẽ thành một “quốc gia nhỏ” với lãnh thổ riêng. Đây rõ ràng là một phiên bản mới của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa được thành lập ở vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Iraq và Syria hồi năm ngoái. Cũng giống như IS, Boko Haram đang tích cực đánh chiếm, giành quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ rộng lớn ở Nigeria để xây dựng một “vương quốc” riêng cho chúng. Cho đến thời điểm này, Boko Haram đã thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực rộng 52.000 km vuông, tương đương bằng diện tích lãnh thổ của cả đất nước Costa Rica hoặc Slovakia. 
  
Sự tàn bạo đáng sợ chưa từng có của Boko Haram 
  
Sự ra đời và nổi lên nhanh chóng của Boko Haram khiến bất kỳ ai cũng phải ớn lạnh, kinh khiếp bởi đây là nhóm khủng bố có mức độ tàn bạo, dã man đến mức khó có nhóm khủng bố nào sánh kịp. 
  
Người ta vẫn chưa quên được cuộc tấn công của Boko Haram vào bang Borno mới đây. Nhóm khủng bố này đã biến những thành phố, làng mạc thành biển máu, thành vùng chết khi chúng không ngần ngại ra tay với bất kỳ ai chúng gặp trên đường đi của chúng. Các nhân chứng cho hay, Boko Haram đã giết hại ít nhất 2.000 người trong cuộc tấn công vào bang Borno dù chính quyền Nigeria chỉ đưa ra con số 150 người. Tuy nhiên, người ta tin rằng, con số được cung cấp bởi các nhân chứng đáng tin cậy hơn. 
  
Các nhân chứng kể lại, sau khi nhóm Boko Haram tràn qua làng, họ thấy đâu đâu cũng là thi thể người. Thi thể người nằm phơi đầy trên mặt đất. Một nhân chứng sống sót sau vụ tàn sát đẫm máu của Boko Haram ở Borno chưa hết bàng hoàng kể lại: “Trên suốt con đường trốn chạy kéo dài 5km, tôi liên tục dẫm phải những xác người nằm trên đường”. 
  
Tổ chức Ân xá Quốc tế đánh giá, cuộc tấn công của nhóm Boko Haram vào bang Borno là cuộc tấn công đẫm máu nhất, tàn bạo nhất và thảm khốc nhất mà nhóm khủng bố này thực hiện kể từ khi chúng nổi lên năm 2009. 
  
Boko Haram không dừng lại ở các cuộc tấn công trong lãnh thổ của đất nước Nigeria mà còn táo tợn vươn sang các nước láng giềng như Chad và Cameroon. Hai nước này đều đã từng là mục tiêu tấn công của nhóm chiến binh Boko Haram. Cuối năm ngoái, Boko Haram từng tìm cách đánh chiếm khu vực Cận Bắc của Cameroon nhưng rất may là quân đội Cameroon đã đẩy lùi cuộc tấn công này, đánh bật nhóm Boko Haram ra khỏi lãnh thổ của họ. 
  
Cũng trong năm ngoái, Boko Haram từng khiến thế giới sốc và choáng váng khi bắt cóc cùng lúc 276 nữ sinh trong một cuộc tấn công vào làng Chibok ở phía đông bắc Nigeria. 
  
Vụ bắt cóc gây chấn động trên đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới và một chiến dịch quốc tế mang tên “đưa các em gái của chúng ta trở về” đã được phát động. Chiến dịch này đã có sự tham gia của Mỹ. Siêu cường số 1 thế giới đã cử hàng loạt máy bay do thám không người lái cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu đến để giúp Nigeria giải cứu các con tin. Điều đáng nói là ngay cả Mỹ cũng phải chịu thất bại trước Boko Haram. Siêu cường số 1 thế giới hoàn toàn bất lực khi không thể giải cứu được bất kỳ nữ sinh ra khỏi tay những kẻ khủng bố Boko Haram. 60 cô gái đã trốn thoát. 219 cô gái còn lại phải cải sang đạo Hồi và phải cưới các chiến binh của nhóm Boko Haram. 
  
Sự tàn bạo của nhóm Boko Haram nổi lên rõ nhất qua lời kể của một nhân chứng gần đây khi nhân chứng này chứng kiến tận mắt cuộc tấn công của nhóm Boko Haram vào thành phố Baga. 
  
Thông tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 15/1 cho biết, các chiến binh của nhóm Boko Haram đã giết hại một phụ nữ đang lâm bồn trong một vụ tấn công được coi là đẫm máu nhất, khủng khiếp nhất trong cuộc nổi dậy kéo dài 6 năm qua của nhóm này. 
  
Nhóm nhân quyền cho biết, một nhân chứng chứng kiến tận mắt cuộc tấn công của nhóm Boko Haram vào Baga trên bờ Hồ Chad, phía đông bắc Nigeria, đã kể lại rằng, người phụ nữ đã bị bắn chết một cách thảm thương bởi những viên đạn lạnh lùng khi đang lâm bồn và đứa con nhỏ của cô còn chưa kịp cất tiếng khóc chào. 
  
"Một nửa thân hình của cậu bé sơ sinh đã ra được bên ngoài và người phụ nữ đã chết như vậy”, nhân chứng giấu tên cho biết. Hình ảnh này đã khiến không ai là không cảm thấy sởn da gà vì xúc động, vì xót thương vô cùng cho người phụ nữ và đứa bé đồng thời cũng căm phẫn vô cùng, tức giận vô cùng trước sự tàn ác của những kẻ khủng bố. 
  
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, trong tuần này, đã có hàng trăm người, nếu không nói là hơn thế nữa, có thể đã bị giết chết trong cuộc tấn công của nhóm Boko Haram vào Baga. Cuộc tấn công được bắt đầu từ hôm 3/1 và được cho là nhằm vào các đội viên dân phòng đang giúp đỡ quân đội Nigeria. "Chúng đã giết hại quá nhiều người. Tôi chứng kiến con số có thể lên tới khoảng 100 người bị giết hại ở Baga. Tôi chạy đến nấp trong bụi cây. Khi chúng tôi tháo chạy toán loạn, chúng tiếp tục bắn giết”, một người đàn ông tầm 50 tuổi cho biết 
  
Boko Haram đi đến nơi đâu thì nơi đó nhanh chóng trở thành vùng chết chóc, hoang tàn. Chỉ trong 4 ngày tấn công vào thành phố Baga và Doron Baga, lực lượng của phiên bản IS thứ hai đã san phẳng mọi thứ nơi đây. 
  
Sự đáng sợ của nhóm Boko Haram thể hiện ở chỗ chúng không tha cả phụ nữ đang sinh lẫn những em nhỏ. Theo nhiều nguồn tin mới nhất cho biết, Boko Haram giờ đây đang dùng một chiến thuật vô cùng độc ác là dùng những em bé nhỏ tuổi làm quả bom tự sát để thực hiện các vụ tấn công của chúng. Gần đây đã xảy ra liên tiếp hai vụ việc như vậy. Hồi cuối tuần vừa rồi, 3 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương khi hai em bé tự cho nổ tung khối chất nổ mang theo mình ở phía đông bắc Nigeria. Trước đó một ngày, một bé gái 10 tuổi khác cũng đã trở thành quả bom sống phát nổ, khiến ít nhất 16 người ở khu vực phía bắc Nigeria chết thảm. 
  
Thủ lĩnh của Boko Haram Abubakar Shekau đã tỏ ra hoan hỉ trước loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, nói rằng nhóm của hắn ta “rất vui với những gì xảy ra ở trung tâm của nước Pháp. Hỡi người dân Pháp – các bạn theo tôn giáo dân chủ, giữa các bạn và chúng tôi là sự thù địch mãi mãi”. 
  
Hội đồng Quan hệ Quốc tế ở Washington công bố một con số đáng sợ là riêng trong năm 2014, nhóm Boko Haram đã giết hại hơn 10.000 người và khiến hơn 1 triệu người Nigeria phải rời bỏ nhà cửa.

Theo: VnMedia