Nghệ An:

Bộ Y tế yêu cầu xác minh trường hợp sản phụ 26 tuổi tử vong bất thường sau khi sinh

VietTimes -- Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An xác minh và báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An.
Chị Th. tử vong sau khi sinh con tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Chị Th. tử vong sau khi sinh con tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo đó, ngày 3/10, báo chí đã phản ánh trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân của sản phụ Bùi Thị Hoài Th. khi đến sinh con tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An vào sáng ngày 2/10.

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị đối với sản phụ Th về Bộ Y tế trước ngày 10/10/2019.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An thành lập Hội đồng chuyên môn, đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ Bùi Thị Hoài Th., đồng thời, thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng. Từ đó, xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, sau khi sinh thường một bé gái nặng 3kg tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, chị Bùi Thị Hoài Th. (26 tuổi, Nghệ An) gặp biến chứng rồi tử vong.

9h ngày 1/10, chị Th. nhập viện trong tình trạng mang thai 40 tuần tuổi, có dấu hiệu rỉ ối. Tới 16h cùng ngày, chị được các bác sĩ cho sử dụng thuốc tăng co tử cung để rút ngắn chuyển dạ do các cơn to tử cung của chị thưa, cổ tử cung lọt 2 ngón tay nhưng ra ít nước ối. 

Không lâu sau đó, chị Th. sinh được một bé gái nặng 3kg. Tuy nhiên, chị bị ra máu, tử cung co kém sau sinh cùng với các dấu hiệu kích thích, đau ngực, tím môi và hai tay. Mặc dù các bác sĩ đã cấp cứu song tình trạng của chị Th. chuyển biến xấu rồi thiệt mạng vào sáng sớm ngày 2/10.

Ngày 3/10, đại diện lãnh đạo Bệnh viện cho biết đã họp Hội đồng chuyên môn để xem xét về trường hợp của chị Th. Các chuyên gia nhận định chị Th. bị thuyên tắc mạch ối sau sinh nên sốc mất máu, ngừng tuần hoàn. Bệnh viện đã gửi báo cáo về vụ việc tới Sở Y tế Nghệ An.