Bộ Y tế: Khi ra chơi học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang

VietTimes -- Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học đối với học sinh. 
Học sinh rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh: Minh Thúy
Học sinh rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh: Minh Thúy

Theo Bộ Y tế, khi tới lớp, học sinh cần lưu ý rửa tay thường xuyên với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô; ngồi trong lớp học học sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng khi ra chơi bắt buộc phải đeo khẩu trang; các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí; che mũi, miệng khi ho, hắt hơi (khăn vải, khăn tay, ống tay áo, tốt nhất bằng giấy lau sạch.

Bộ Y tế khuyến cáo học sinh khi đến lớp không đưa tay lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung đồ cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn,...; không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định để chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Nếu thấy bản thân hoặc các bạn khác sốt, ho, khó thở phải báo ngay cho cô giáo chủ nhiệm để xử trí kịp thời.