Bộ trưởng thương mại Mỹ: Nếu trước hạn chót Trung Quốc không chịu thỏa hiệp, Mỹ sẽ tăng thuế từ 15/12 theo kế hoạch!

VietTimes -- Thời hạn chót cho đợt tăng thuế quan tiếp theo của Mỹ đối với số hàng hóa Trung Quốc còn lại (15/12) đang đến gần; điều đó có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc sắp hết thời gian đàm phán trước khi Mỹ tăng thuế.
Nếu trước giữa tháng 12 này không đạt được hiệp định thương mại giai đoạn đầu, ngày 15/12 ông Donald Trump sẽ quyết định tăng thuế đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ.
Nếu trước giữa tháng 12 này không đạt được hiệp định thương mại giai đoạn đầu, ngày 15/12 ông Donald Trump sẽ quyết định tăng thuế đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ.

Ngày 2/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, việc Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong có hiệu lực có thể làm phức tạp các nỗ lực của Washington và Bắc Kinh nhằm đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, nhưng ông tin rằng “Bắc Kinh vẫn muốn đạt được một thỏa thuận”. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định, nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận trước giữa tháng 12, Tổng thống đã nói rõ, thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu sẽ được tăng lên.

Ông Trump thừa nhận dự luật liên quan đến Hong Kong không tốt đối với đàm phán thương mại

Theo báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 3 tháng 12,  khi được hỏi về tác động của “Dự luật về Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong” đã được ký kết thành luật tác động ra sao đến cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, ông Trump thừa nhận rằng dự luật liên quan đến Hong Kong này “không tốt đối với cuộc đàm phán thương mại” giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng Donald Trump nói rằng ông tin rằng Bắc Kinh vẫn muốn đạt được thỏa thuận.

Ngày 2/12, ông Donald Trump nói trước khi lên đường tới London: "Tôi rất hài lòng với tình hình của chúng tôi lúc này ... nhưng Trung Quốc muốn có một thỏa thuận hơn" phía Mỹ.
Ngày 2/12, ông Donald Trump nói trước khi lên đường tới London: "Tôi rất hài lòng với tình hình của chúng tôi lúc này ... nhưng Trung Quốc muốn có một thỏa thuận hơn" phía Mỹ.

Ông Trump đã lẩn tránh câu hỏi liệu giai đoạn đầu tiên của hiệp định thương mại Mỹ-Trung có đạt được trước cuối năm nay hay không, thay vào đó ông chuyển sang thông điệp quen thuộc “Bắc Kinh sốt ruột hơn trong việc đạt được thỏa thuận” so với ông.

Ông Trump nói với các phóng viên ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng khi ông chuẩn bị tới London để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO: “Trung Quốc vẫn đang đàm phán”, “Tôi rất hài lòng với tình hình của chúng tôi (Mỹ) lúc này ... nhưng Trung Quốc muốn có một thỏa thuận. Chúng ta hãy cứ thử chờ đợi xem”.

 Ngày 27/11, ông Trump đã ký “Dự luật về Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong” và “Đạo luật Bảo vệ Hong Kong” đã được cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí thông qua trước đó.

Donald Trump thừa nhận, Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông ông ký hôm 27/11 “không tốt đối với cuộc đàm phán thương mại” giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng ông tin rằng Bắc Kinh vẫn muốn đạt được một thỏa thuận.
Donald Trump thừa nhận, Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông ông ký hôm 27/11 “không tốt đối với cuộc đàm phán thương mại” giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng ông tin rằng Bắc Kinh vẫn muốn đạt được một thỏa thuận.

Phía Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp đáp trả việc ông Trump chính thức ký Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ngày 2 tháng 12,  người  phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) đã tuyên bố hai biện pháp đáp trả tại một cuộc họp báo thường kỳ. Đó là, đình chỉ việc xem xét đề nghị cho các tàu chiến của Mỹ đến Hồng Kông và áp dụng lệnh trừng phạt đối với 5 tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ, bao gồm: “Quỹ dân chủ quốc gia”, “Hiệp hội dân chủ quốc tế Mỹ”, “Viện nghiên cứu Cộng hòa quốc tế Mỹ”, “Tổ chức theo dõi nhân quyền” và Ngôi nhà tự do”. Bà Oánh nói rằng các tổ chức phi chính phủ này đã “biểu hiện rất xấu xa” trong cơn bão biểu tình chống Luật Dẫn độ sửa đổi ở Hong Kong.

Cùng ngày 2/12, Thời báo Hoàn cầu, cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc đăng xã luận cho rằng các biện pháp này là đòn phản công đầu tiên của Trung Quốc đối với việc Mỹ ký kết thành luật đối với Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Nếu Mỹ tiếp tục leo thang khiêu khích ở Hong Kong, Trung Quốc sẽ tiến hành các hành động tiếp theo.

Ngày 12/11,phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, ông Donald Trump đe dọa gia tăng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Ngày 12/11,phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, ông Donald Trump đe dọa gia tăng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đe dọa tăng thuế

“Tốt thôi, các vị có một thời hạn hợp lý là ngày 15/12” - trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 2/12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói với phóng viên Stuart Varney của kênh truyền hình FOX Business: “Nếu từ giờ đến lúc đó không có gì xảy ra, Tổng thống đã nói rõ rằng ông sẽ tăng thuế quan, tức là tăng thêm mức thuế với hàng hóa Trung Quốc”.

Ông Ross nói rằng, do các nhà bán lẻ đã dự trữ đủ hàng nên mức thuế áp lên 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15 tháng 12 sẽ “không ảnh hưởng đến (mua sắm) mùa Giáng sinh trong năm nay”. Ông nói thêm, “Nếu chúng ta phải đánh thuế nhiều hơn, thì đây thực sự là một thời điểm tốt”.

Ông nói, trừ khi đạt được thỏa thuận (đồng thuận) trong từng vấn đề, nếu không một hiệp định cuối cùng sẽ không thể đạt được. “Dù họ đang đạt được tiến triển (trong cuộc đàm phán thương mại), nhưng họ cũng tiến thêm một bước lại lùi một bước. Tôi cho rằng Tổng thống đã đúng 100% và họ (Trung Quốc) muốn đạt được thỏa thuận. Vấn đề là họ có muốn đạt được hiệp định mà chúng ta có thể chấp nhận không?” - ông Ross nói.

Ông Wilbur Ross: Nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận trước giữa tháng 12, thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu sẽ được tăng lên.
Ông Wilbur Ross: Nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận trước giữa tháng 12, thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu sẽ được tăng lên.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang thương thuyết về một hiệp định thương mại giai đoạn đầu tiên nhằm giảm bớt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã kéo dài suốt hơn một năm.

Gần đây, Trung Quốc luôn lấy hiệp định thương mại giai đoạn đầu để ép Mỹ xóa bỏ thuế quan. Tờ Thời báo Hoàn cầu của họ ngày 2 tháng 12 đã đăng một bài viết nói rằng nếu Washington không cam kết từng bước bãi bỏ thuế quan áp đặt thì sẽ không có bất cứ thỏa thuận thương mại nào.

Hiện nay, Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với hơn 350 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và ông Trump đã từ chối nhượng bộ về loại bỏ thuế quan.

Ông Ross nói: “Nền kinh tế của chúng ta rất mạnh và họ (nền kinh tế Trung Quốc) có rất nhiều vấn đề”. Ông chỉ ra rằng chuỗi cung ứng của Trung Quốc gần như đã trống rỗng, mức nợ của Trung Quốc tăng cao và niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc đang sụt giảm. Ông cũng đề cập nền kinh tế Trung Quốc quý III tăng trưởng với tốc độ chỉ 6% -  mức thấp kỷ lục về GDP hàng quý kể từ năm 1993.

Ông Ross cho rằng, có ký được hiệp định thương mại trong năm nay hay không, quả bóng hiện nằm ở phía Trung Quốc, nhưng nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm hơn họ muốn.