Bộ trưởng Shoigu nói về năng lực siêu đẳng của tổ hợp radar A - 100

Ngày 2/5, Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã giới thiệu về tổ hợp radar hàng không đa chức năng giám sát và dẫn đường tầm xa А-100 được chế tạo tại Nga
Tổ hợp radar bay của Nga
Tổ hợp radar bay của Nga

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng S. Shoigu nhấn mạnh, tổ hợp radar này có thể nhanh chóng mở rộng lĩnh vực theo dõi các mục tiêu theo hướng đã định. "Việc thiết kế tổ hợp này bắt nguồn từ sự xuất hiện các loại hình mục tiêu mới, trong đó có các máy bay chiến dịch - chiến thuật thế hệ mới".

Ông nói thêm, hiện nay các nhà thiết kế dự kiến chế tạo hai máy bay loại này - một chiếc phục vụ như là phòng thí nghiệm bay và một máy bay mẫu.

Máy bay của tổ hợp là loại Il 476, có chiều dài 46,59m, sải cánh 50,5m, chiều cao 14,76m. diện tích bề mặt cánh là 300 m2. Máy bay sử dụng 4 động cơ cánh quạt PS -90-76 với lực đẩy 14.500kg/động cơ. Tốc độ bay tối đa là 900km/h.

Tổ hợp radar bay A- 100
Tổ hợp radar bay A- 100

Được biết tổ hợp radar bay A - 100 được nâng cấp từ tổ hợp A- 50, có khả năng phát hiện được mục tiêu trên không từ khoảng cách hơn 600 km và các tàu của đối phương từ khoảng cách hơn 400 km.

Tổ hợp radar bay A -100 còn được sử dụng làm Sở chỉ huy trên không. 

Trên thế giới hiện nay chỉ có một số nước sở hữu máy bay cảnh giới và dẫn đường trên không. Đó là Mỹ, Nga, Trung Quốc và Anh.