Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper: Trung Quốc đang cố tình phá hoại sự ổn định khu vực

VietTimes — Ngày 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phê phán Trung Quốc cố tình phá hoại sự ổn định khu vực và nói quan niệm giá trị và hành vi của Trung Quốc không phù hợp với hầu hết các nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper: rõ ràng Trung Quốc đang áp dụng chiến lược có chủ ý phá hoại sự ổn định khu vực. Ảnh: Đông Phương
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper: rõ ràng Trung Quốc đang áp dụng chiến lược có chủ ý phá hoại sự ổn định khu vực. Ảnh: Đông Phương

Ông Esper, người đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng được hai tháng đã nói như trên trong cuộc họp báo chung lần đầu tiên tổ chức chung với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Joseph Dunford. Ông Esper nói: “Các đối thủ cạnh tranh chiến lược (với Mỹ) như Trung Quốc và Nga đang có kế hoạch hiện đại hóa và tăng cường quân đội, thách thức Mỹ và thực hiện tầm nhìn địa chính trị”.

Esper, người vừa mới đến thăm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương lần đầu tiên cách đây ít lâu, nói khu vực này hiện là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Donald Trump và phê phán chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Ông nói: “Rõ ràng là Trung Quốc đang áp dụng chiến lược có chủ ý phá hoại sự ổn định khu vực ... Trong nhiều cuộc đối thoại của tôi với các nhà lãnh đạo nước ngoài, họ đã nhiều lần đề cập đến việc cần Mỹ thể hiện địa vị lãnh đạo ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để duy trì sự tự do hàng hải mà tất cả chúng ta có thể được hưởng”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Joseph Dunford. Ảnh: WSJ
Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Joseph Dunford. Ảnh: WSJ

Mark Esper nói, ông đã cam kết với các đồng minh, Mỹ và các đối tác trong khu vực nỗ lực bảo vệ các giá trị chung và tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi, tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ các quy tắc quốc tế và an ninh chung. Ông cho rằng các giá trị và hành vi của Trung Quốc rõ ràng không phù hợp với lợi ích của hầu hết các quốc gia.

 (Theo Đông Phương)