Bộ trưởng Bộ Y tế - GS.TS Nguyễn Thanh Long đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, vị "Tư lệnh" của ngành Y trong suốt những ngày chống COVID-19 nóng bỏng này - vừa trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
GS.TS Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp khẩn về chống dịch COVID-19 ngay tại nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh; Cao Tuân
GS.TS Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp khẩn về chống dịch COVID-19 ngay tại nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh; Cao Tuân

Tối 30/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. GS. TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

GS.TS Nguyễn Thanh Long đã có 30 năm cống hiến cho ngành Y và ông đã lại những dấu ấn mạnh mẽ trong ngành y tế, đặc biệt là lĩnh vực y tế dự phòng. Ông chính là "Tư lệnh" của ngành y tế trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19 suốt hơn 1 năm qua.

Đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng - vinh dự nhưng cũng là "ghế nóng", bởi trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho gần 100 triệu người dân mà Đảng, Nhà nước và người dân giao phó không hề dễ dàng, đặc biệt là khi y tế là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe của từng người dân nên luôn được mọi người giám sát.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y Thái Bình năm 1990. Năm 1995, ông bảo vệ luận văn Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội, bảo vệ luận án Tiến sĩ Y khoa năm 2003.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế (ảnh: BYT)
GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế (ảnh: BYT)

Ông được phong Phó Giáo sư y học năm 2009, Phó Giáo sư kiêm nhiệm Trường Đại học Griffith, Úc năm 2011; Giáo sư y học năm 2013. Tốt nghiệp Chính trị cao cấp 2007; Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp khóa III tháng 05/2014.

Từ năm 1995 đến năm 2003, ông là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2005, ông là Trưởng phòng Kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008, ông là Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2011, ông là Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 10/2018, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng.

Ngày 30/10/2018, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 31/1/2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, là người có kinh nghiệm trong chỉ đạo phòng chống thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, một chuyên gia hàng đầu về dịch tễ, GS.TS. Nguyễn Thanh Long đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm tái giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Ngày 12/11/2020, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 30/1/2021, GS.TS. Nguyễn Thanh Long đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với số phiếu bầu rất cao, 98,17%.