Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine vẫn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kiev đang làm mọi cách để phá hoại các bước đi của Moscow và Washington nhằm giải quyết xung đột Ukraine, Bộ Quốc phòng cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine vẫn tấn công cơ sở năng lượng của Moscow. Ảnh: Sputnik.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine vẫn tấn công cơ sở năng lượng của Moscow. Ảnh: Sputnik.

Ukraine tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bất chấp tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng ông chấp nhận một thỏa thuận giữa Moscow và Washington để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Ukraine đã thực hiện ít nhất ba nỗ lực tấn công các cơ sở năng lượng của Nga trong 24 giờ qua, bộ này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư.

Trong đêm, 2 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phòng không bắn hạ ngoài khơi Bán đảo Tarkhankut ở Crimea, tuyên bố cho biết. Các máy bay không người lái này đã nhắm vào cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm Glebovskoye, tuyên bố cho biết thêm.

Cũng trong hôm thứ Tư, người tiêu dùng ở một quận của vùng Kursk đã trải qua tình trạng mất điện sau khi đường dây điện cao thế bị ngắt kết nối do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở năng lượng, theo bộ này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga ở vùng Kursk trong hôm 25/3 đã dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện, ảnh hưởng đến khoảng 4.000 người.

Bộ này nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công đang diễn ra "bất chấp tuyên bố công khai của ông Zelensky về việc chấp nhận các thỏa thuận Nga-Mỹ đạt được tại Riyadh vào ngày 24/3 nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng dân sự".

“Bằng cách tiếp tục gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Nga, trên thực tế, chế độ Kiev đang làm mọi cách để phá vỡ các thỏa thuận Nga-Mỹ về việc thực hiện các biện pháp từng bước để giải quyết xung đột Ukraine”, tuyên bố viết.

Việc đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow và Kiev đã được thống nhất sau cuộc điện đàm vào tuần trước giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Sau các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Mỹ tại Riyadh, Arab Saudi trong hôm đầu tuần này, Moscow đã công bố danh sách các cơ sở năng lượng nằm trong phạm vi thỏa thuận, bao gồm các cơ sở chế biến và lưu trữ dầu khí, các địa điểm sản xuất và phân phối điện, các nhà máy điện hạt nhân và các đập thủy điện. Theo phía Nga, lệnh tạm dừng tính từ ngày 18/3 và sẽ kéo dài trong 30 ngày.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Ba, ông Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận do Trump đề xuất nhằm cùng nhau dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng với Nga cũng như ngừng giao tranh ở Biển Đen.

“Chúng tôi không tấn công cơ sở năng lượng của họ. Họ không tấn công cơ sở năng lượng của chúng tôi. Tôi nghĩ sẽ có hàng triệu câu hỏi và chi tiết, nhưng hôm nay nghe có vẻ như thế này: mỗi bên không sử dụng vũ khí tương ứng để chống lại cơ sở năng lượng của cả hai bên”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm hôm đầu tuần này rằng Nga có ý định tiếp tục duy trì lệnh hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine mặc dù Kiev đã nhiều lần vi phạm.