Bộ Công an thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và hơn 260 mẫu ADN

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết toàn quốc đã thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và thu nhận hơn 260 mẫu ADN.

Dự án luật Dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ số

Chiều 7/10, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Dự án luật Dữ liệu là luật mới, được xây dựng nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dữ liệu, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Theo ông Tuyên, việc này nhằm phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hòa nhập với nền kinh tế số của thế giới.

Đối với quy định về thành lập sàn giao dịch dữ liệu, theo ông Tuyên, trên thế giới có rất nhiều sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu đang phát triển với xu hướng ngày càng mở rộng, gắn kết với mọi ngành nghề kinh tế, hoạt động xã hội như: Sàn giao dịch dữ liệu; dịch vụ trung gian dữ liệu; dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu; xác thực điện tử đối với dữ liệu không gắn với chủ thể danh tính điện tử...

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin tại họp báo. (Ảnh:VGP)

Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có quy định pháp luật điều chỉnh các hoạt động này để tạo cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy, phát triển các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu, tạo lập thị trường dữ liệu.

Do vậy, Luật Dữ liệu bổ sung quy định về sàn giao dịch dữ liệu để góp phần thiết lập thị trường dữ liệu, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành kinh tế, chuyển đổi phương thức giao tiếp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân và các quan hệ xã hội trên môi trường số...

"Đây là những quy định mới, lần đầu tiên được quy định, cần cơ chế linh hoạt để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, ngày 23/9/2024, tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ, Chính phủ đã thống nhất xây dựng dự thảo luật theo hướng không quy định cụ thể nội dung này trong luật, giao Chính phủ quy định lộ trình, giải pháp phát triển thị trường phù hợp với thực tiễn", ông Tuyên nói.

Hiện, Bộ Công an đang nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ, ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Cấp hơn 9,58 triệu thẻ căn cước

Về kết quả bước đầu sau 3 tháng thực hiện Luật Căn cước, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết Luật Căn cước năm 2023 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (ngày 27/11/2023), gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Trong đó, có một số điểm mới của Luật như chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước; bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước; bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử; bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học...

Theo ông Tuyên, để triển khai thực hiện Luật, Bộ Công an đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước và sửa đổi theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

Bộ Công an đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử...

Bộ cung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân; mở đợt cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của Luật...

Thông tin về kết quả, ông Tuyên cho biết từ 1/7 đến ngày 7/10, công an đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ căn cước. Trong đó, có hơn 3,17 triệu thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; gần 4,03 triệu thẻ cho trẻ em từ đủ 6 đến 14 tuổi; hơn 2,38 triệu thẻ cho người từ đủ 14 tuổi.

"Toàn quốc đã thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và thu nhận hơn 260 mẫu ADN", ông Tuyên nói.

Đến nay, việc triển khai Luật Căn cước và công tác thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cơ bản thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.