Bộ Công an đang điều tra vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh tại Bộ Nội vụ

VietTimes – Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ quý 4/2017 của Bộ này ngày 12-12.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Vnexpress.net
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Vnexpress.net

Trước đó, ý kiến phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề thất lạc hồ sơ liên quan tới Trịnh Xuân Thanh tại Bộ Nội vụ.

Trả lời về câu hỏi này, Thứ trưởng Thăng cho biết hiện Bộ Công an đang điều tra về trường hợp này. Căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an, nếu thấy vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật, có thể truy tố, vì việc này liên quan đến nhiều người.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, thời điểm tháng 6/2016, ông không còn phụ trách Vụ Chính quyền địa phương nữa. Trong khi Hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh do Vụ chính quyền địa phương xử lý. Khi có vụ việc như trên, ông Thăng có đề xuất Bộ trưởng, yêu cầu Vụ, Chính quyền địa phương báo cáo lại về hồ sơ đó để xem bút tích của lãnh đạo Bộ phê như thế nào, đề xuất về trường hợp này ra sao. Tuy nhiên, lúc bấy giờ Vụ đã báo là không tìm thấy.

“Khi nào Bộ Công an có kết luận sự việc, Bộ Nội vụ sẽ thông báo cụ thể" – Thứ trưởng Thăng cho biết.