Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

VietTimes -- Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã được tổ chức vào sáng nay (29/10/2018).

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhận hoa chúc mừng từ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Nguồn: mps.gov.vn)
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhận hoa chúc mừng từ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Nguồn: mps.gov.vn)

Quyết định được công bố bởi ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại buổi lễ, ông Ban cũng đồng thời công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bổ sung Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 09 đồng chí.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - ông Phạm Minh Chính - tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước ngày càng nặng nề, phức tạp. Do đó Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân tin tưởng, giao phó.

Trong đó, phải thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về nâng cao cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết.

Ông Phạm Minh Chính mong muốn, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả với các Ban của Đảng, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành Phiên họp để thống nhất Chương trình làm việc toàn khóa và thay đổi một số vấn đề quan trọng khác.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông từng là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an vào tháng 5/2015.

Tháng 11/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Đến tháng 12/2016 ông được thăng hàm lên Trung tướng.

Tháng 4/2017, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Tháng 8/2018, ông được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an./.