Biến thể Delta đang hoành hành, đại dịch COVID-19 toàn cầu đang nóng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với sự lây lan nhanh chóng của biển chủng Delta rất dễ lây nhiễm, tỷ lệ nhiễm COVID-19 mới ở nhiều khu vực trên thế giới một lần nữa tăng mạnh trở lại.
Biến chủng Delta đang lây lan khắp thế giới gây nên làn sóng dịch mới tại nhiều quốc gia (Ảnh: sohu).
Biến chủng Delta đang lây lan khắp thế giới gây nên làn sóng dịch mới tại nhiều quốc gia (Ảnh: sohu).

Theo trang tin Deutsche Welle (Tiếng nói nước Đức), tình hình dịch bệnh ở Mỹ và Canada đặc biệt nghiêm trọng, với mức tăng số ca mắc mới trung bình hàng ngày là 44%. Israel, quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới, cũng xuất hiện đợt bùng phát dịch bệnh trở lại.

Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trên khắp thế giới và số ca nhiễm mới trung bình ở Mỹ đã vượt mốc 100.000 trong bảy ngày liền, quay trở lại mức cao nhất kể từ mùa đông. Số ca nhiễm mới trong một ngày ở nước này đã vượt quá 100.000 vào tháng 11 năm ngoái, đạt mức cao nhất là 250.000 vào đầu tháng 1/2021, rồi dần chậm lại vào cuối tháng 6.

Hiện tại, do biến thể Delta đang tràn lan, số ca nhiễm COVID-19 mới và nhập viện ở Mỹ đã tăng mạnh trong tháng qua. Hồi cuối tháng 6, số ca nhiễm mới hàng ngày trên toàn nước Mỹ là khoảng 11.000 ca/ ngày, nhưng hiện nay đã tăng lên 131.466 ca vào hôm 6/8. SARS-CoV-2 biến chủng Delta đang lây lan nhanh chóng ở những người chưa tiêm chủng, đặc biệt là ở vùng nội địa phía Nam, các bệnh viện ở các bang Florida, Louisiana và Mississippi đều đã quá tải.

Biến chủng Delta đã gây số ca tử vong kỷ lục ở Indonesia (Ảnh: Jakarta Post).

Biến chủng Delta đã gây số ca tử vong kỷ lục ở Indonesia (Ảnh: Jakarta Post).

Đồng thời, các ca COVID-19 ở Châu Đại Dương đã tăng 20%, ở Trung Đông là 11%, ở Châu Á là 6%, Châu Âu là 3% và ở Châu Phi là 1%. Chỉ có Mỹ Latinh và Caribe là không có sự gia tăng các ca nhiễm trùng trong tuần đầu tháng 8 và các ca nhiễm mới trong một ngày đã giảm 13% so với tuần trước. Theo thống kê của AFP vào thứ Năm (5/8), số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày trên toàn cầu đã tăng 6% trong tuần đầu tháng, với 612.000 ca nhiễm mới.

Kể từ giữa tháng 6, biến thể Delta rất dễ lây lan đã thúc đẩy sự nóng lên của dịch bệnh COVID-19 và hiện đã trở thành loại biến thể virus chính lưu hành ở nhiều quốc gia. Do sự khác biệt trong phương pháp tính toán số người mắc bệnh và mức độ xét nghiệm ở các quốc gia khác nhau, số lượng ca nhiễm được xác nhận có thể chỉ phản ánh một phần của tình hình thực tế.

Số ca nhiễm ở Ấn Độ đang tăng trở lại (Ảnh: PTI).

Số ca nhiễm ở Ấn Độ đang tăng trở lại (Ảnh: PTI).

Nếu lấy quốc gia là đơn vị thống kê, số ca nhiễm ở Israel đã tăng mạnh nhất, với mức tăng trung bình hàng ngày tới 101%. Israel hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhất trong dân số, và đã bắt đầu tiêm liều vaccine tăng cường cho những người trên 60 tuổi và các nhóm nguy cơ cao. Trước đây, tỷ lệ lây nhiễm ở Israel đã giảm xuống dưới mức 10 trường hợp trên 100.000 người, nhưng hiện đã tăng lên 243 trường hợp trên 100.000.

Nhật Bản, quốc gia đăng cai Đại hội Olympic Tokyo 2020, tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày đã tăng lên 95%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 56%, Pakistan là 54% và Maroc là 49%.

Zimbabwe là quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh giảm nhiều nhất, với tỷ lệ nhiễm mới hàng ngày giảm 46%, tỷ lệ lây nhiễm của Hà Lan giảm 44%, Brazil giảm 28%, Rwanda giảm 27% và Colombia cũng chậm lại, với tỷ lệ giảm 26%.

Tính theo đầu người, quốc gia có nhiều ca mắc mới nhất trong tuần này vẫn là Fiji, với 824 ca nhiễm trên 100.000 người, tiếp theo là Georgia (575) và Cuba (565).

Số người chết trong một ngày của Indonesia đạt mức cao mới là 1.689, trong khi số người chết của Brazil và Nga là 887 và 790. Số người chết trên toàn cầu trong một ngày trong tuần này trung bình là 9.382 người mỗi ngày, tăng 5%.

Người dân thành phố Dương Châu (Giang Tô) xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: guancha).

Người dân thành phố Dương Châu (Giang Tô) xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: guancha).

Biến chủng Delta cũng khiến dịch bệnh bùng phát trở lại ở Trung Quốc từ đầu tháng qua. Ủy ban Y tế và sức khỏe quốc gia (Bộ Y tế) của Trung Quốc ngày 8/8 thông báo có thêm 81 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 7/8, tăng hơn so với số ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ngày trước đó là 75, đánh đấu số ca nhiễm cộng đồng/ngày ở Trung Quốc đại lục tăng lên mức cao nhất trong gần 7 tháng qua. Tuy nhiên, ngoài ra còn có 30 ca nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng nên không được ghi nhận.

Đợt dịch lần này - với các ca nhiễm đầu tiên phát hiện ở thành phố Nam Kinh hôm 20/7 - có sự xuất hiện của biến thể Delta và đã lan ra nhiều tỉnh thành từ miền bắc tới miền nam Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh cũng ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong gần 6 tháng và hiện không nhận những người từ ngoại tỉnh vào.

Tính đến nay, tổng số người nhiễm mới ở Trung Quốc đã tới con số hàng ngàn, trong đó thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô được coi là nghiêm trọng nhất với số ca lây nhiễm trong cộng đồng tính từ 28/7 đến 7/8 là 308 ca.