Biến đồ “Made in China” thành hàng Mỹ bán cho quân đội, một công ty Mỹ và 7 nhân viên bị khởi tố tội lừa đảo và rửa tiền

VietTimes -- Một công ty công nghệ ở Long Island New York bị nghi bán sản phẩm được cho là do Trung Quốc sản xuất cho quân đội Mỹ; 7 quan chức điều hành và nhân viên đã bị bắt giữ và khởi tố.

Ông Richard Donoghue, công tố viên liên bang Hoa Kỳ ngày 7/11 cáo buộc Công ty Aventura Technologies lừa đảo bán hàng Trung Quốc dãn nhãn sản phẩm Mỹ.
Ông Richard Donoghue, công tố viên liên bang Hoa Kỳ ngày 7/11 cáo buộc Công ty Aventura Technologies lừa đảo bán hàng Trung Quốc dãn nhãn sản phẩm Mỹ.

Trang tin Đa Chiều dẫn truyền thông Mỹ ngày 8 tháng 11 đưa tin, các công tố viên liên bang Mỹ đã cáo buộc hình sự đối với công ty công nghệ Aventura Technologies. Công ty này bị cáo buộc đã biến các thiết bị giám sát và an ninh do Trung Quốc sản xuất thành sản phẩm do Mỹ chế tạo để bán cho các cơ quan chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân, gây nên rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng cho khách hàng.

Được biết, công ty Aventura Technologies được thành lập năm 1999, chuyên cung cấp các sản phẩm phần cứng, phần mềm an ninh và thiết bị ngoại vi bảo mật cho chính phủ, quân đội và doanh nghiệp Mỹ. Từ tháng 11 năm 2010 đến nay, doanh thu của công ty đã vượt quá 88 triệu USD, trong đó hơn 20 triệu USD đến từ các hợp đồng của chính phủ liên bang.

Các sản phẩm giám sát của Aventura Technologies được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại được dãn nhãn “Made in .USA"
Các sản phẩm giám sát của Aventura Technologies được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại được dãn nhãn “Made in .USA"

Theo bản tin của VOA, công tố viên liên bang Mỹ nói rằng bị cáo đã nói dối với khách hàng rằng các sản phẩm của họ được sản xuất tại Mỹ, nhưng thực tế các thiết bị chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc. Vụ lừa đảo này đã kéo dài suốt từ năm 2006 đến tháng 11 năm nay.

Theo một bản tin trên kênh phát thanh NBC 4 New York ngày 7 tháng 11, ông Richard Donoghue, công tố viên liên bang Hoa Kỳ cùng ngày 7 đã nói trong một tuyên bố “bị cáo đã nói dối trong suốt nhiều năm qua. Họ nói rằng thiết bị giám sát và bảo mật của họ được sản xuất tại Long Island. Họ lợi dụng các hợp đồng béo bở của mình để nhét đầy túi của mình, nhưng họ không đếm xỉa các rủi ro an ninh quốc gia và bí mật bán các sản phẩm điện tử do Trung Quốc sản xuất với các lỗ hổng mạng đã biết”.

Ông nói: “Rõ ràng, khi kết nối mạng một camera do Trung Quốc sản xuất có chứa phần mềm Trung Quốc với các cơ sở nhạy cảm như căn cứ của Lục quân, căn cứ Hải quân, cơ sở Bộ Năng lượng và thậm chí với cả tàu sân bay Mỹ, điều này đã gây nên vấn đề nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của chúng ta”.

Thủ đoạn lừa đảo của Aventura Technologies: dán nhãn Mỹ đè lên nhãn Trung Quốc
Thủ đoạn lừa đảo của Aventura Technologies: dán nhãn Mỹ đè lên nhãn Trung Quốc

William Sweeney, trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), nói: “Không nghi ngờ gì nữa, công ty này đang bán các sản phẩm giám sát điện tử được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó các cơ quan chính phủ và các chi nhánh quân sự của chúng ta sử dụng các sản phẩm này, tạo ra lỗ hổng mạng lớn”.

Nhưng Trung úy Tim Pietrack, người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ  lại nói rằng các thiết bị liên quan sẽ được gỡ bỏ và thay thế. Cho đến nay, dường như mọi thiết bị mua từ công ty này chưa được đưa lên các tàu chiến. Tim Pietrak nhấn mạnh rằng, các thiết bị được mua chưa gây nên rủi ro an ninh quốc gia.

Trước ngày 7 tháng 11, 6 người là quan chức, nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đã bị bắt giữ, bao gồm cả Jack Cabasso, chủ sở hữu thực sự của công ty và vợ, Frances Cabasso - CEO của công ty. Những người bị bắt khác là 2 người quản lý công ty và 2 nhân viên đương nhiệm và đã nghỉ hưu.

Frances Cabasso - CEO của công ty Aventura Technologies (phải) cùng luật sư ra hầu tòa hôm 7/11.
Frances Cabasso - CEO của công ty Aventura Technologies (phải) cùng luật sư ra hầu tòa hôm 7/11.

Hiện tại, Frances Kabasso đã được tại ngoại sau khi đóng 1 triệu USD bảo lãnh, Jack Kabasso vẫn bị giam giữ và 4 người bị bắt còn lại được tại ngoại sau khi đóng số tiền 250.000 USD mỗi người; ngoài ra một bị cáo dự kiến sẽ ra đầu thú vào ngày 8/11.

Bản cáo trạng buộc tội 4 nghi phạm và Công ty Aventura Technologies về tội âm mưu lừa đảo, buộc tội 7 nghi phạm và công ty tội nhập khẩu trái phép và âm mưu lừa đảo chuyển tiền và chuyển khoản, đồng thời cáo buộc cặp vợ chồng Kabasso phạm tội rửa tiền.

Theo Đa Chiều