Bí thư Đà Nẵng: Tư nhân làm tốt thì ưu tiên kêu gọi họ làm!

VietTimes -- Đó là quan điểm được ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ trong chuyến thăm và kiểm tra tiến độ Công trình xây dựng Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng diễn ra sáng 13/3.
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại chuyến thăm, kiểm tra tiến độ Công trình xây dựng Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng diễn ra sáng 13/3.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại chuyến thăm, kiểm tra tiến độ Công trình xây dựng Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng diễn ra sáng 13/3.

Tại chuyến thăm, ông Lê Khắc Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết, sau 16 tháng thi công, hầu hết khối lượng các công việc cơ bản đã hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại không nhiều. Tuy nhiên đây là khâu hoàn thiện nên tất cả các nhà thầu phải tăng người, tăng ca làm việc 24/24h để quyết tâm hoàn thành thi công vào ngày 10/4/2017 như cam kết với Bộ GTVT và TP Đà Nẵng.

Đồng thời ông Hồng mong muốn TP Đà Nẵng có chỉ đạo thêm về phương án giao thông đã thống nhất, tránh ùn tắc trong và ngoài nhà ga vì trong quá trình khai thác 2 nhà ga quốc tế và quốc nội riêng biệt sẽ có sự thay đổi kết nối giao thông của sân bay với thành phố.

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trình cũng như của Chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: "Đây là bộ mặt của thành phố, cửa ngõ đầu tiên chào đón du khách trong và ngoài nước. Cơ chế cho tư nhân tham gia vào các dự án lớn như thế này đã cho thấy sự hiệu quả và rất phù hợp trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, cơ chế, thủ tục đầu tư của Nhà nước còn hạn chế”. 

Bí thư Đà Nẵng, tư nhân, ưu tiên kêu gọi, VietTimes, Nguyễn Xuân Anh, Nhà ga quốc tế, Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Công trình Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng sẽ hoàn thành vào ngày 10/4/2017, vận hành thử nghiệm vào ngày 30/4, và dự kiến chính thức khánh thành vào giữa cuối tháng 5/2017

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chia sẻ, rằng thời gian tới, Đà Nẵng sẽ ưu tiên kêu gọi tư nhân đầu tư nhiều công trình lớn như nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phụ sản-Nhi, Cảng Tiên Sa… “Dù tư nhân nhưng bản thân tư ý thức được chất lượng công trình, coi đó như nhà mình nên phải kiểm tra chặt chẽ…", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói.

Được biết, công trình Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng sẽ hoàn thành vào ngày 10/4/2017, vận hành thử nghiệm vào ngày 30/4, ngày 7/5 sẽ chuyển đổi chuyến bay đầu tiên sang nhà ga mới. Và dự kiến từ 17/5-22/5 sẽ chính thức khánh thành, đưa Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng vào hoạt động.

Dự án Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, công suất phục vụ 6 triệu lượt khách/năm, do Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư.  Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt gồm 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay…