Bệnh nhân 58 tuổi người Anh nhiễm virus Corona đã khỏi bệnh

VietTimes -- Sáng nay (28/3), Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ 33 mắc COVID-19 (58 tuổi, quốc tịch Anh) đã điều trị khỏi bệnh và tiếp tục được theo dõi y tế.
Bệnh nhân người Anh khỏe mạnh sau khi điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Bệnh nhân người Anh khỏe mạnh sau khi điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 33 mắc COVID-19 là người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Anh, nhập viện ngày 10/3 và được điều trị tại khu cách ly cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, tiến hành xét nghiệm 2 lần (mỗi lần cách nhau 24h) đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân thứ 33 qua cử chỉ bằng tay. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân thứ 33 qua cử chỉ bằng tay. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

Hiện, bệnh nhân khỏe mạnh, ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi y tế 14 ngày theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngoài bệnh nhân thứ 33, Bệnh viện cũng đang điều trị tại khu cách ly cho 3 bệnh nhân mắc COVID - 19. Tình trạng của 3 trường hợp này đang ổn định dần.