Bất chấp Covid-19, 500 người giàu nhất hành tinh kiếm thêm 1.000 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong khi khoảng 150 triệu người trên thế giới rơi vào đói nghèo năm 2021, những người giàu có nhất hành tinh tiếp tục làm đầy thêm khối tài sản của mình trong năm qua.
Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk kiếm thêm 118 tỷ USD trong năm 2021 (Ảnh: Reuters).
Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk kiếm thêm 118 tỷ USD trong năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Theo thống kê, 500 người giàu nhất thế giới theo chỉ số xếp hạng Bloomberg Billionaire đã kiếm thêm khoảng 1.000 tỷ USD trong năm 2021. Trong đó, khối tài sản của người giàu nhất hành tinh Elon Musk tăng thêm gần 118 tỷ USD. Tỷ phú hàng hiệu Pháp Bernard Arnault kiếm thêm gần 63 tỷ USD, hai lãnh đạo của Google là Larry Page và Sergey Brin lần lượt bỏ túi thêm 47 tỷ USD và 45 tỷ USD.Mặc dù năm 2021 có thể coi là năm "ác mộng" với nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, song tỷ phú trẻ tuổi này vẫn kiếm thêm được 25 tỷ USD.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giới giàu có nhất hành tinh vẫn được hưởng lợi lớn từ đà tăng của thị trường chứng khoán khi ngân hàng trung ương bơm thêm hàng chục tỷ USD vào thị trường tài chính mỗi tháng và tiếp tục duy trì lãi suất ở mức gần 0%. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P500 tăng gần 27%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 19%, Nasdaq tăng 21% trong năm qua.

Ngoài ra, giá trị các tài sản khác như tiền ảo, hàng hóa, bất động sản cũng tăng, giúp cho khối tài sản của giới giàu có càng tăng.

Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Bloomberg hiện đã vượt 8.400 tỷ USD, nhiều hơn GDP của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trừ Mỹ và Trung Quốc. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng hơn 70% lên hơn 5.000 tỷ USD.

Theo Dantri.com