Báo Thanh Niên thoái vốn, lãnh đạo Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên sẽ tham gia mua cổ phần?

VietTimes -- Tổng số lượng cổ phần mà hai cổ đông nội bộ đăng ký mua vào, khá trùng hợp, cũng chính bằng số cổ phần CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Thanh Niên Media Corp) sẽ được báo Thanh Niên đem ra đấu giá sắp tới.
Ảnh trụ sở báo Thanh Niên (Nguồn: Internet)
Ảnh trụ sở báo Thanh Niên (Nguồn: Internet)

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) cho biết có tới 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước đã thực hiện đăng ký mua cổ phần của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Thanh Niên Media Corp) do báo Thanh Niên sở hữu.

Cụ thể, tổng số lượng đăng ký mua lên tới 5.161.500 cổ phần, cao hơn 7,5% so với 4,8 triệu cổ phần (chiếm 11,9% vốn điều lệ của Thanh Niên Media Corp) được đưa ra đấu giá.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 14/3/2019. Với mức giá khởi điểm là 11.350 đồng/cổ phần, báo Thanh Niên dự kiến sẽ thu về số tiền ít nhất là 54,5 tỷ đồng từ thương vụ này.

Đáng chú ý, cuộc đấu giá lần này nhiều khả năng sẽ có sự tham gia của các cổ đông nội bộ Thanh Niên Media Corp là ông Đặng Vũ Nhật Quang và ông Nguyễn Anh Nghĩa, khi 2 cá nhân này cũng đăng ký thực hiện giao dịch mua vào cổ phiếu thông qua hình thức đấu giá.

Được biết, ông Đặng Vũ Nhật Quang (sinh năm 1982) đang đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc Thanh Niên Media Corp. Bên cạnh đó, ông Quang còn là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Thanh Niên.

Ông Quang đã đăng ký mua vào 2,4 triệu cổ phiếu, tương đương với 5,95% vốn điều lệ của Thanh Niên Media Corp với mục đích “đầu tư”. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6/3/2019 đến ngày 31/3/2019. Trước đó, ông Quang không sở hữu trực tiếp bất kỳ cổ phiếu nào.

Tương tự, ông Nguyễn Anh Nghĩa (sinh năm 1981), đang giữ vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Thanh Niên Media Corp, cũng thực hiện đăng ký mua vào 2,4 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,95%. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nghĩa đang sở hữu 2.342 cổ phiếu của Thanh Niên Media Corp.

Mục đích thực hiện giao dịch và thời gian dự kiến thực hiện của ông Nghĩa cũng có nhiều điểm tương đồng với ông Đặng Vũ Nhật Quang.

Bên cạnh vai trò Ủy viên HĐQT, Nguyễn Anh Nghĩa còn đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao và là người người đại diện theo pháp luật của một số công ty thành viên của Thanh Niên Media Corp, bao gồm: Công ty TNHH Long Phước Garden, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại đầu tư phát triển Thanh Niên và Công ty TNHH Thanh Niên Investment.

Tổng số lượng cổ phần mà hai cổ đông nội bộ đăng ký mua vào, khá trùng hợp, cũng chính bằng số cổ phần Thanh Niên Media Corp sẽ được báo Thanh Niên đem ra đấu giá sắp tới.

Những dự án dang dở của doanh nghiệp mà Báo Thanh Niên muốn triệt thoái vốn

Về cơ cấu cổ đông của Thanh Niên Media Corp, tính tới tháng 5/2018, ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT) đang là cổ đông lớn nhất với việc trực tiếp nắm giữ 30,3 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu lên tới 75,13%. Số cổ phần còn lại do Báo Thanh Niên (chiếm 11,9% vốn điều lệ), các cá nhân và một số doanh nghiệp khác tham gia góp vốn.
Được biết, ông Nguyễn Công Khế cũng là người tham gia sáng lập và có nhiều năm công tác tại báo Thanh Niên.

Nhiều năm qua, doanh thu của Thanh Niên Media Corp phụ thuộc chủ yếu đến từ tiền quảng cáo, tài trợ và bán thành phẩm (in báo, sản phẩm). Nguồn doanh thu đến từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho thuê văn phòng chỉ chiếm thứ yếu./.