Báo Nhật: Mỹ muốn triển khai máy bay chiến đấu F-35 ở Biển Đông

VietTimes -- Tháng 1/2017, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trên tàu tấn công đổ bộ Wasp và ở căn cứ Iwakuni, Nhật Bản, đồng thời có kế hoạch điều tàu tấn công đổ bộ chở F35 đến Biển Đông.
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ. Ảnh: hookelenews
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ. Ảnh: hookelenews

Tờ Sankei Shimbun Nhật Bản ngày 7/10 cho hay gần đây Hải quân Mỹ đã tổ chức một cuộc diễn tập săn ngầm ở Biển Đông.

Cuộc diễn tập này được Quân đội Mỹ tổ chức từ ngày 3 đến ngày 4/10, đã điều động tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD-6) và 2 tàu khu trục tên lửa – những tàu chiến này của Quân đội Mỹ đồn trú ở Nhật Bản.

Tờ Sankei Shimbun tiết lộ, Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới nhất ở Biển Đông. Quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai máy bay chiến đấu này trên tàu tấn công đổ bộ Wasp và ở căn cứ Iwakuni, tỉnh Yamaguchi vào tháng 1/2017.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho biết cuộc tập trận lần này là "tiến hành chuẩn bị cho lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai tàu tấn công đổ bộ chở máy bay chiến đấu F-35".

Hãng tin Kyodo Nhật Bản tiết lộ, 2 tàu khu trục tham gia tập trận vào tháng 4/2016 đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, giám sát ở khu vực Biển Đông.

Tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard LHD-6 Hải quân Mỹ. Ảnh: báo Nhân Dân, Trung Quốc.
Tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard LHD-6 Hải quân Mỹ. Ảnh: báo Nhân Dân, Trung Quốc.

Ngày 29/9, Đô đốc Scott Swift tiết lộ, Quân đội Mỹ sẽ tăng cường lực lượng phản ứng nhanh với chủ lực là tàu tấn công đổ bộ ở khu vực Thái Bình Dương trước năm 2019, đồng thời có kế hoạch triển khai 4 tàu chiến (đóng ở căn cứ Nhật Bản) trên tuyến đầu để tăng cường khả năng cảnh giới, giám sát.

Tờ Asahi Shimbun Nhật Bản cho hay trước khi tổ chức cuộc diễn tập lần này, 2 tàu chiến Quân đội Mỹ đã hoạt động ở lân cận Biển Đông.

Ngoài ra, Quân đội Mỹ ngày 4/10 còn tổ chức cuộc tập trận chung với Philippines, hai bên tiến hành diễn tập đổ bộ lên đảo ở đảo Palawan.

Bài báo cho rằng hành động này của Quân đội Mỹ nhằm khẳng định vai trò ảnh hưởng của họ ở khu vực.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Mỹ (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Mỹ (ảnh tư liệu)