Báo Nga: Việt Nam vượt Đức và Mỹ

Quốc gia Đông Nam Á đã vượt Đức và Mỹ về triển vọng tăng giá nhà ở sau khi chính quyền Việt Nam cho phép người nước ngoài mua bất động sản, Sputnik (Nga) đưa tin.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong những năm tới, bất động sản ở Việt Nam sẽ trở thành đối tượng đầu tư có lãi. Kết luận được nêu trong một nghiên cứu của Knight Frank, công ty tư vấn quốc tế chuyên theo dõi động thái giá bất động sản trên toàn thế giới.

Theo báo cáo, giá nhà ở tại Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn so với các nước khác vì chính phủ cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản kể từ giữa năm ngoái.

Một lý do nữa làm tăng giá là sự phát triển nhanh chóng hệ thống Metro ở tp. Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện các bến ga mới sẽ cải thiện chất lượng giao thông, đẩy tiến độ giá nhà đất tăng lên, Knight Frank dự báo.

Theo Sputnik