Báo Mỹ nói về vũ khí Nga “Ngày phán xét“: Mátxcơva không quá lời

VietTimes -- Nga đã không quá lời khi nói về các vũ khí mới nhất và khả năng của chúng, National Interest đánh giá với tham khảo từ các chuyên gia quân sự. Báo Mỹ gọi các vũ khí mới nhất của Nga là "Ngày phán xét".
Tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31 của Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal
Tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31 của Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal

National Interest lưu ý  sự tồn tại của các loại vũ khí mới của Nga là không đáng ngạc nhiên. Chuyên gia quân sự Pavel Podvig trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Mỹ cho biết hầu hết các phát triển này đã được biết trước, nhưng đối với một số người điều này thực sự là bất ngờ.

"Lần đầu tiên tôi nghe nói về tên lửa hành trình với một đầu đạn hạt nhân và tổ hợp Kinzal. Rõ ràng tất cả mọi thứ mà ông Putin giới thiệu đã được thử nghiệm, vì vậy đó là điều khả thi", nguồn tin cho biết.

Về phần mình, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Phân tích Hải quân Michael Kofman cũng tin rằng các chương trình phát triển vũ khí mới nhất của Nga là có thật và việc thực thiện "chỉ là vấn đề tương lai gần hay xa".