Bạo lực khi Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem: Israel bắn chết hơn 55 người Palestine

Số nạn nhân Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel ở Gaza đã tăng lên 55 người, đại diện chính thức của dịch vụ y tế địa phương Ashraf al-Kidra cho biết.
Người Palestin rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem
Người Palestin rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem
Được biết, các binh sĩ Israel đã nổ súng bắn vào những người hăng hái nhất trong cuộc biểu tình, làm đẩy tăng đột ngột làn sóng phẫn nộ chống lại việc khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Quân đội Israel thống kê thấy hơn 35.000 người tham gia các cuộc bạo loạn tại 12 đoạn biên giới. Họ ném các thiết bị nổ tự chế và chai chứa chất cháy, đốt lốp xe, cố gắng phá vỡ rào ngăn biên giới.

Lo ngại rằng toàn bộ đám đông sẽ phá vỡ đường biên, quân đội đã đưa thêm hai lữ đoàn bộ binh bổ sung tới Gaza. Còn thêm một lữ đoàn khác được điều đến bờ Tây sông Jordan, cho đến nay vẫn còn cách xa đám biểu tình.

Theo SP