Ban tổ chức ASIAD 2018 loại huấn luyện viên Park Hang Seo khỏi đội U23 Việt Nam

VietTimes – Ông Park Hang Seo không có tên trong danh sách Ban huấn luyện đội U23 Việt Nam. Trong danh sách ra sân tối nay của U23 Việt Nam mà Ban tổ chức ASIAD đăng tải trên website chính thức không có tên ông Park trên băng ghế huấn luyện.
Huấn luyện viên Park Hang Seo (ảnh: thethaovanhoa)
Huấn luyện viên Park Hang Seo (ảnh: thethaovanhoa)

Thực ra đây là một sự nhầm lẫn rất “vô duyên” của những người chịu trách nhiệm cập nhật nội dung cho website chính thức của Asian Games 2018 (https://en.asiangames2018.id/). Thay vì nằm trong thành phần ban huấn luyện U23 Việt Nam, ông Park Hang Seo lại được cập nhật vào vị trí trợ lý ban huấn luyện U23 Hàn Quốc. Hài hước hơn, các huấn luyện viên của đội tuyển nữ Việt Nam như ông Mai Đức Chung, Đoàn Minh Hải, Vũ Bá Đông lại được cập nhật vào danh sách huấn luyện viên đội nam.     

Danh sách ban huấn luyện U23 Việt Nam không có tên ông Park, nhưng lại có tên những cầu thủ ở không được đến Indonesia như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh (ảnh cắt từ website chính thức ASIAD 2018)
 Danh sách ban huấn luyện U23 Việt Nam không có tên ông Park, nhưng lại có tên những cầu thủ ở không được đến Indonesia như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh (ảnh cắt từ website chính thức ASIAD 2018)
Tên của ông Park nằm trong ban huấn luyện U23 Hàn Quốc (ảnh cắt từ website chính thức ASIAD 2018)
 Tên của ông Park nằm trong ban huấn luyện U23 Hàn Quốc (ảnh cắt từ website chính thức ASIAD 2018)

Không những vậy, trong danh sách của U23 Việt Nam, những cầu thủ đã bị huấn luyện viên Park cho ở nhà như thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy lại có mặt trong danh sách, trong khi những cầu thủ đang có mặt ở Indonesia như tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Toàn, trung vệ Trịnh Văn Lợi lại không thấy có tên.

Có lẽ đại diện của đoàn thể thao Việt Nam nên có ý kiến với Ban tổ chức để họ sửa chữa những nhầm lẫn nói trên. Việc Ban tổ chức cho đội U23 Việt Nam tập ở một sân “như mặt ruộng” trước trận đấu với Pakistan, cũng như cập nhật danh sách “lộn tùng phèo” cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức ASIAD của nước chủ nhà Indonesia.