Bắc Triều Tiên bất ngờ bắn tên lửa đạn đạo, động thái thăm dò phản ứng của ông Trump?

VietTimes -- Đây được xem là lần đầu Bắc Triều Tiên tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền, có thể đây là động thái dò phản ứng.
Tên lửa đạn đạo lắp trên xe phóng của Bắc Triều Tiên (ảnh minh họa)
Tên lửa đạn đạo lắp trên xe phóng của Bắc Triều Tiên (ảnh minh họa)

Hãng tin Yonhap dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo chưa rõ loại vào sáng ngày 12/2. 

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa được bắn vào lúc khoảng 7 giờ 55 sáng (giờ Bắc Triều Tiên) từ căn cứ không quân Banghyon nằm ở phía Tây của Bắc Triều Tiên.

Sau khi rời bệ phóng, quả tên lửa đã hướng về phía Đông ra phía Biển Nhật Bản.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã phát hiện vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên và đang đánh giá sự việc.

Đáng chú ý, vụ bắn tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Abe đang có chuyến thăm Hoa Kỳ và hiện đang có mặt tại bang Florida nghỉ ngơi cuối tuần cùng Tổng thống Mỹ Trump.