Bắc Kinh kêu gọi công dân tránh xa vùng chiến sự sau khi Kiev bắt giữ hai người Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc hôm 9/4 đã kêu gọi công dân tránh xa vùng xung đột và tham gia vào các cuộc chiến, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc đang chiến đấu với Nga.

Người dân đi ngang qua tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev, Ukraine ngày 8/4. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết rằng quân đội Ukraine đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc chiến đấu cùng với lực lượng Nga. Ảnh: AFP.
Người dân đi ngang qua tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev, Ukraine ngày 8/4. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết rằng quân đội Ukraine đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc chiến đấu cùng với lực lượng Nga. Ảnh: AFP.

"Phía Trung Quốc đang xác minh thông tin có liên quan với phía Ukraine", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian cho biết. "Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu công dân tránh xa các khu vực có xung đột vũ trang và tránh tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang dưới mọi hình thức".

Ông Zelensky nói với các phóng viên, bao gồm cả AFP, trong hôm 8/4 rằng quân đội Ukraine đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc đang chiến đấu với lực lượng Nga tại khu vực Donetsk của Ukraine.

Kiev cũng đã công bố một bài đăng có video về các tù nhân Trung Quốc, cho thấy một người đàn ông mặc quân phục với hai tay bị trói. Anh ta bắt chước âm thanh trong lúc chiến đấu và thốt ra một số từ bằng tiếng Trung trong một cuộc phỏng vấn rõ ràng với một quan chức Ukraine không có trong khung hình.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP rằng họ đã bị bắt "vài ngày trước", đồng thời nói thêm rằng có thể còn nhiều người khác nữa. Họ cho biết các tù nhân có khả năng là công dân Trung Quốc bị dụ ký hợp đồng với quân đội Nga, thay vì được Bắc Kinh cử đến.

Điện Kremlin từ chối bình luận về các cáo buộc này.

"Tôi không có cách nào bình luận về vấn đề này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong hôm thứ Tư.

Ông Zelensky đã nói rằng có bằng chứng cho thấy "có nhiều công dân Trung Quốc hơn" đang chiến đấu với lực lượng Nga, một tuyên bố mà ông Lin cho biết là "hoàn toàn vô căn cứ".

"Lập trường của phía Trung Quốc về vấn đề khủng hoảng Ukraine là rõ ràng và không thể nhầm lẫn, và đã giành được sự chấp thuận rộng rãi từ cộng đồng quốc tế", ông nói. "Phía Ukraine nên xem xét đúng đắn những nỗ lực và vai trò xây dựng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Trung Quốc tự coi mình là một bên trung lập trong cuộc xung đột và nói rằng họ không gửi viện trợ gây chết người cho bất kỳ bên nào, không giống như Mỹ và các quốc gia phương Tây khác.

Nhưng họ là đồng minh chính trị và kinh tế thân cận của Nga và các thành viên NATO đã coi Bắc Kinh là "bên quyết định tạo điều kiện" cho chiến dịch của Moscow, điều mà họ chưa bao giờ lên án.

Theo CNA, AFP