B.Bình Dương: Thời “hậu Chelsea Việt Nam”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vài năm nay, B.Bình Dương rất ít khi mua các ngôi sao V.League, họ chủ trương dùng các cầu thủ trẻ do mình đào tạo.
B.Bình Dương chỉ có 5 bàn hợp đồng mới. Ảnh BDFC
B.Bình Dương chỉ có 5 bàn hợp đồng mới. Ảnh BDFC

Khác với đội khách SLNA, đội chủ nhà B.Bình Dương ít có sự biến động đội hình ngoài việc HLV Đặng Trần Chỉnh lần thứ 5 cầm quân.

5 hợp đồng mới

Với việc chỉ có 5 tân binh mới, trong đó có 2 nội binh là 2 hậu vệ Uông Ngọc Tiến và Lê Văn Đại cho thấy B.Bình Dương không có nhiều tham vọng. Việc thường xuyên thay đổi vị trí HLV trưởng khiến cho đội bóng từng 4 lần vô địch V.League thiếu đi sự ổn định cần thiết. HLV Đặng Trần Chỉnh đã có hơn 1 thập kỷ gắn bó với sân Gò Đậu và lần thứ 5 ngồi cabin kỹ thuật chỉ đạo đội bóng nhưng ông được đánh giá vai trò quản lý nhiều hơn là nhà chuyên môn.

Sau thời gian dài thử việc khá nhiều những chân sút ngoại, HLV Đặng Trần Chỉnh đã ký hợp đồng với 3 gương mặt, gồm: Hậu vệ Ndiaye Olivier, tiền đạo Eydison Teofilo và tiền vệ Abdoul Abass. Đây chính là 3 tân binh ngoại mới hoàn toàn của đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2022. Kỳ vọng nhất vẫn là trung phong người Brazil Eydison Teofilo năm ngoái đã có 6 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Cầu thủ 33 tuổi này đã từng thi đấu cho Đà Nẵng, Long An, Than Quảng Ninh có lối chơi năng nổ, càn lướt, tì đè tốt trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Rõ ràng để chống lại SLNA thì HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn phải dựa vào bộ khung với những cái tên trụ cột như Tô Văn Vũ, Tiến Linh, Trọng Huy, Thanh Thảo hay Tống Anh Tỷ, trong đó cầu thủ đá cánh, đội trưởng Tô Văn Vũ và trung phong Tiến Linh là cái tên mà HLV Huy Hoàng buộc phải nhớ.

Tiến Linh là cầu thủ xuất sắc nhất của B.Bình Dương. Ảnh OX

Tiến Linh là cầu thủ xuất sắc nhất của B.Bình Dương. Ảnh OX

Nếu như thời HLV Phan Thanh Hùng Bình Dương thường chơi với đội hình 4-3-3 thì HLV Đặng Trần Chỉnh lại ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 khi đó Tô Văn Vũ, Tiến Linh, Eydison Teofilo là tam giác tấn công của đội chủ nhà. Cầu thủ nhập tịch Trường An (SLNA) sẽ có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với người đồng hương Eydison Teofilo, được bố trí di chuyển khá rộng như là mũi tiến công thứ 2 của đội bóng đất Thủ.

Sau khi từ bỏ danh hiệu “Chelsea của Việt Nam”, B.Bình Dương đã chú trọng tới công tác đào tạo trẻ hơn và đội 1 đã dùng khá nhiều cầu thủ trẻ. Để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2022 khi không dồi dào kinh phí để mua những cầu thủ thành danh, HLV Đặng Trần Chỉnh đã đôn lên đội 1 khá nhiều cầu thủ trẻ. Vài tên tuổi bóng đá đất Thủ như: Trung Hậu, Minh Khoa, Tự Nhân, Vĩ Hào hay Văn Bin phần nào đã chiếm được lòng tin của Ban huấn luyện khi được trao cơ hội thể hiện bản thân trong hai giải giao hữu cùng hàng loạt trận đấu chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Ai sẽ có điểm?

Lịch thi đấu đầu mùa giải V.League 2022, SLNA lần lượt gặp Bình Dương (sân khách), Bình Định, HAGL (sân nhà), Sài Gòn (sân khách) thì chủ nhà B.Bình Dương được coi là dễ đá hơn. Đá sân Gò Đậu SLNA cũng như được đá sân nhà, có đến vài ngàn người con xứ Nghệ sẽ đến sân.

Khán giả xứ Nghệ đang háo hức xem các tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng, Trọng Hoàng giúp SLNA có điểm số đầu tiên mùa giải V.League 2022 trên sân của Bình Dương.

Về lý thuyết đội khách SLNA được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Huy Hoàng phải cụ thể điều đó bằng bàn thắng. Ảnh SLFC.

Về lý thuyết đội khách SLNA được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Huy Hoàng phải cụ thể điều đó bằng bàn thắng. Ảnh SLFC.

Với việc đăng ký tới 34 cầu thủ, HLV Đặng Trần Chỉnh đang có sự lựa chọn dồi dào cho trận đấu đầu mùa giải với SLNA, đội bóng đặt mục tiêu tốp 3 V.League 2022. B.Bình Dương không hề dấu giếm tham vọng giành trọn 3 điểm trên sân Gò Đậu bởi sau đó họ có 2 trận sân khách gặp Thanh Hóa, TP.HCM không dễ có điểm.

Trong khi đó, đây là trận đấu SLNA ra mắt khán giả xứ Nghệ phía Nam sau khi có nhà tài trợ mới, rất cần có điểm. Chưa kể, với tình hình dịch bệnh tại Vinh nhiều khả năng 2 trận gặp Bình Định, HAGL phải thi đấu trong điều kiện không có khán giả cỗ vũ, sẽ gặp khó khăn. Điều này càng khiến cho BHL SLNA quyết tâm có 3 điểm ngay trên sân đối phương để làm quà với khán giả xứ Nghệ ở phía Nam.

Về lý thuyết đội khách SLNA được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Huy Hoàng phải cụ thể điều đó bằng bàn thắng. Lâu nay, SLNA chỉ mạnh khi đá phòng ngự phản công, liệu khi vung tiền đưa hàng loạt cầu thủ tên tuổi về họ có thể thay đổi được lối chơi hay không?