Anh nhờ đến sự giúp đỡ của Nhật Bản trong việc thay thế mạng 5G của Huawei

VietTimes – Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ Anh trong việc thay thế thiết bị mạng của Huawei.
Ảnh: Nikkei Asian Review
Ảnh: Nikkei Asian Review

Chính phủ Anh đã kêu gọi Nhật Bản giúp xây dựng hệ thống mạng không dây 5G thay thế cho các thiết bị của Tập đoàn Huawei, một bước tiến mới trong cuộc chiến công nghệ và an ninh toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

NEC Corp và Fujitsu Ltd là hai nhà cung cấp tiềm năng có thể thay thế cho vai trò của Huawei tại Anh - Nikkei cho biết.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Các quan chức Anh đã có cuộc gặp gỡ với các đối tác tại Tokyo vào hôm 16/7, chỉ hai ngày sau khi Anh tuyên bố cấm Huawei khỏi mạng 5G của nước này.


Ưu điểm của các thiết bị viễn thông Huawei là giá cả phải chăng. Nhiều nhà phân tích cho biết quyết định của Anh có thể làm chậm quá trình triển khai mạng 5G của nước này tới một năm và tiêu tốn hàng tỷ USD cho chi phí thay thế.

Theo Nikei, động thái mới nhất của Anh phản ánh nỗ lực của nước này trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế Huawei, thúc đẩy cạnh tranh và giúp giảm chi phí cho các nhà mạng không dây của đất nước.

Theo Nikkei Asian Review