An ninh quân đội Syria lại thu giữ nhiều vũ khí chôn giấu của các nhóm thánh chiến ở Damascus

VietTimes -- Ngày 23.01.2019, theo hãng tin nhà nước Syria (SANA), quân đội Syria, với chủ lực là lực lượng an ninh và công binh lại tiếp tục phát hiện những kho vũ khí mới trong chiến dịch rà phá bom mìn, vật liệu chiến tranh trên vùng nông thôn ngoại ô Damascus.
Các loại vũ khí đạn dược thu giữ được trên vùng ngoại ô Damascus. Ảnh SANA
Các loại vũ khí đạn dược thu giữ được trên vùng ngoại ô Damascus. Ảnh SANA

Trong những hoạt động đảm bảo an ninh và rà phá bom mìn các khu vực dân cư gần thành phố Damascus, quân đội Syria, với sự giúp đỡ của người dân địa phường, phát hiện được rất nhiều loại vũ khí và đạn dược khác nhau do lực lượng Hồi giáo cực đoan chôn giấu bí mật ở ngoại ô Damascus.

Trong số những vũ khí thu được có 14 ống phóng lựu chống tăng M72 LAW do Mỹ sản xuất, 2 súng phóng lựu chống tăng M79 Osa do Nam Tư sản xuất cùng với nhiều đạn, một số đạn của súng phóng lựu chống tăng RPG-75 do Tiệp Khắc chế tạo, 850 đạn phóng lựu chống tăng, 160.000 viên đạn các cỡ nòng và rất nhiều trang thiết bị thông tin vệ tinh khác nhau.

Hầu hết những vũ khí này được các nhóm Hồi giáo cực đoan do Mỹ hậu thuẫn bí mật vận chuyển đến vùng ngoại ô Damascus trong những năm đầu của cuộc chiến tranh, những vũ khí trang bị này được chôn dấu để có thể sử dụng chống lại nhà nước Syria khi có cơ hội thuận lợi.

Các loại vũ khí đạn dược thu giữ được trên vùng ngoại ô Damascus. Ảnh SANA
Các loại vũ khí đạn dược thu giữ được trên vùng ngoại ô Damascus. Ảnh SANA
Quân đội Syria thu giữ một số lượng khổng lồ vũ khí, đạn dược của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở ngoại ô Damascus. Video SANA