An Giang đón hơn 35.000 người dân về quê, phát hiện 172 F0 mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –An Giang tới trưa ngày 5/10/2021 đã đón người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về với số lượng rất lớn, phát hiện 172 ca dương tính với Covid-19.
Trong số 35.127 người dân về An Giang trong những ngày qua, tỉnh An Giang phát hiện 172 ca dương tính mới. Ảnh: Mạnh Hùng.
Trong số 35.127 người dân về An Giang trong những ngày qua, tỉnh An Giang phát hiện 172 ca dương tính mới. Ảnh: Mạnh Hùng.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, đến cuối ngày 4/10/2021, 11 huyện, thành phố của tỉnh này phát hiện 172 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính trong toàn tỉnh lên con số 5.811 người.

Chỉ tính riêng trong số 172 ca nhiễm mới phát hiện, có 15 ca trường hợp trong khu cách ly tập trung; 109 trường hợp trong khu phong toả và 48 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

TP. Long Xuyên có 3 trường hợp dương tính về từ tỉnh Bình Dương, phát hiện tại chốt kiểm soát. Huyện Tri Tôn phát hiện 4 trường hợp về từ TP.HCM, 2 trường hợp về từ tỉnh Long An; huyện Thoại Sơn có 1 trường hợp về từ Tp.HCM; huyện Chợ Mới có 1 trường hợp về từ TP.HCM và 1 trường hợp về từ tỉnh Long An…

Tất cả đều được phát hiện qua sàng lọc xét nghiệm tại các chốt kiểm soát.

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, đến 11 giờ trưa 5/10/2021, An Giang đã tiếp nhận 35.127 người ngoài tỉnh trở về.

An Giang tới ngày 5/10/2021 đã đón 35.127 người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về. Ảnh: Mạnh Hùng.

An Giang tới ngày 5/10/2021 đã đón 35.127 người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về. Ảnh: Mạnh Hùng.

TP. Long Xuyên đã hỗ trợ bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu đảm bảo quy mô rộng rãi, giãn cách; phối hợp các ngành tỉnh hỗ trợ người dân về y tế; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo đầy đủ, chu đáo về thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm. Đối với người lớn tuổi, trẻ em, người đau yếu còn được hỗ trợ cháo, súp, sữa…

Sau khi bố trí tạm ở TP. Long Xuyên, các huyện, thị xã trong tỉnh đã nhanh chóng tổ chức đoàn tiếp nhận công dân, đưa về các khu tiếp nhận ban đầu của địa phương để phân loại, sàng lọc, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Người dân An Giang về quê được lực lượng CSGT dẫn đường. Ảnh: Mạnh Hùng.

Người dân An Giang về quê được lực lượng CSGT dẫn đường. Ảnh: Mạnh Hùng.

Trong tổng số 35.127 người về tỉnh An Giang (tính đến trưa 5/10/2021), các địa phương đã cử lực lượng rước về được 33.361 người, chỉ còn 1.766 người đang chờ được tiếp tục đưa về quê.

Sau khi sàng lọc, phân loại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được tạo điều kiện cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe (khi nhà ở đáp ứng được yêu cầu). Các địa phương tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân yên tâm cách ly phòng dịch COVID-19.

Những phần ăn tiếp sức cho người dân tìm đường về quê hương An Giang đã được chuẩn bị sẵn. Ảnh: Mạnh Hùng.

Những phần ăn tiếp sức cho người dân tìm đường về quê hương An Giang đã được chuẩn bị sẵn. Ảnh: Mạnh Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thanh phố tự phát trở về An Giang.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương khi cách ly tại nhà, phải dán bảng cảnh báo, căng dây phía trước để người dân biết, giám sát; giao tổ dân phố, khóm, ấp theo dõi hàng ngày.

Ông Bình cũng yêu cầu khi có vaccine ngừa thì các địa phương nên tiêm bổ sung đủ liều để bà con yên tâm, đặc biệt là ưu tiên tiêm mũi 2 cho bà con đã tiêm mũi 1.

Đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, phải vận động nguồn lực hỗ trợ, không để bà con thiếu đói.

Nhiều người dân đã thức suốt đêm nấu cơm, chuối, bắp, khoai lang… mang đến khu cách ly tập trung để tiếp tế lực lượng tuyến đầu, tiếp thêm thực phẩm, nước uống, mừng con em mình trở về quê hương. Ảnh: Mạnh Hùng.

Nhiều người dân đã thức suốt đêm nấu cơm, chuối, bắp, khoai lang… mang đến khu cách ly tập trung để tiếp tế lực lượng tuyến đầu, tiếp thêm thực phẩm, nước uống, mừng con em mình trở về quê hương. Ảnh: Mạnh Hùng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực, cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho bà con về quê. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thành lập 2 tổ công tác đặc biệt “tiền phương” và “hậu phương”.

Tổ “tiền phương” (với lực lượng nòng cốt là đội ngũ y tế, công an) chủ động phối hợp TP. Long Xuyên thu thập tốt thông tin, xét nghiệm “thần tốc”, khẩn trương, để sớm sàng lọc, phân loại và tổ chức dẫn đoàn đưa về địa phương.

Các Tổ “hậu phương” tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội, chung tay chăm lo cho người dân xa quê trở về. Đồng thời, sát cánh cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dẹp dọn, vệ sinh, bố trí chỗ ăn, nghỉ để đón bà con về tại các điểm cách ly.

UBMTTQ và các hội, đoàn thể các cấp nỗ lực chăm lo, nấu cơm, nấu cháo, mì gói, bánh mì, cung cấp nước uống, thuốc men… để bà con yên tâm, cảm thấy ấm lòng khi được quê hương đùm bọc.

Ở những nơi điều kiện nhà ở không đảm bảo cách ly y tế tại nhà, nhiều chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn sẵn sàng dành chỗ để bà con cách ly miễn phí.

Lực lượng vũ trang cũng sẵn sàng chia sẻ chỗ ăn, nghỉ cho người dân. Các đơn vị thuộc Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã di chuyển gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhường doanh trại cho người dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cách ly tập trung…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán tỉnh để hỗ trợ công tác đón công dân về địa phương./.