Ấn Độ trở thành nhà cung cấp ô tô dưới 9 chỗ ngồi lớn nhất cho Việt Nam

VietTimes -- Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015 Việt Nam đã nhập khẩu 51.460 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, tăng 63% so với năm trước. Đáng ngạc nhiên, không phải Trung Quốc hay ASEAN, mà Ấn Độ mới là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm tới 49% lượng xe dưới 9 chỗ nhập khẩu về Việt Nam.

49% xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi Việt Nam nhập khẩu là từ Ấn Độ
49% xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi Việt Nam nhập khẩu là từ Ấn Độ

Lưu ý là, ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam chưa được hưởng thuế suất ưu đãi như ô tô xuất xứ từ ASEAN. Hiện, dòng ô tô này nhập khẩu từ Ấn Độ chịu thuế suất thuế nhập khẩu tới 68%, tức là cao hơn tới 18% về thuế so với xe nhập khẩu từ ASEAN (chỉ chịu thuế 50%). 

Tính chung, ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2015 đã tăng tới 84% so với năm 2014. Kết quả này đã đưa Ấn Độ vào tốp 3 nước xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng xét riêng trong nhóm ô tô dưới 9 chỗ ngồi, thì Ấn Độ đứng số 1

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015 Việt Nam đã nhập khẩu 125.600 ô tô với trị giá nhập khẩu là 2,99 tỉ USD, tăng , tăng 77,1% về số xe và 88,8% về giá trị nhập khẩu so với năm 2014, cao nhất từ trước tới nay