Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp S-400 của Nga

Ủy ban về hợp đồng quốc phòng của Ấn Độ sẽ chấp thuận việc mua năm hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất, quyết định có thể được thông qua tại cuộc họp Ủy ban sắp tới do Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar chủ trì vào ngày thứ Năm, báo Hindustan Times thông tin.
Ấn Độ cũng muốn có hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh Sputnik/Dmitry Vinogradov
Ấn Độ cũng muốn có hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh Sputnik/Dmitry Vinogradov

Theo tờ báo này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã xem xét khả năng mua 12 hệ thống S-400 nhưng sau đó rút ra kết luận là chỉ cần 5 tổ hợp sẽ đủ để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6 ngàn tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.

Theo tờ báo, hợp đồng S-400 sẽ là chủ đề thảo luận trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hai ngày 23-24 tháng 12.

Cũng khi ấy, có thể xuất hiện tuyên bố chính thức về hợp đồng này.

Theo Bizlive