Ấn Độ sẽ đặt mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

VietTimes -- Trong lĩnh vực quốc phòng, căn cứ vào thỏa thuận, Ấn Độ sẽ mua sắm 5 hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 của Nga, hai nước sẽ hợp tác sản xuất tàu hộ vệ và máy bay trực thăng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra tiến độ tên lửa S-400 xuất khẩu cho Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra tiến độ tên lửa S-400 xuất khẩu cho Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tân Hoa xã ngày 16/10 cho hay ngày 15/10 tại Goa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành gặp gỡ, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận và bản ghi nhớ về hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, khoa học công nghệ, kinh tế thương mại, đầu tư.

Ông Narendra Modi và ông Vladimir Putin đã tham dựa lễ trao đổi văn kiện các thỏa thuận và bản ghi nhớ hợp tác này.

Hai nhà lãnh đạo còn thông qua liên kết video, tiến hành đặt nền móng cho tổ máy số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam. Đây là cuộc gặp thường niên lần thứ 17 của hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Kudankulam cho biết trong 4 tháng qua, Ấn Độ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của Nga đạt 5,5 tỷ USD. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra tiến độ tên lửa S-400 xuất khẩu cho Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra tiến độ tên lửa S-400 xuất khẩu cho Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Trong lĩnh vực quốc phòng, căn cứ vào thỏa thuận, Ấn Độ sẽ mua sắm 5 hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 của Nga, hai nước sẽ hợp tác sản xuất tàu hộ vệ và máy bay trực thăng.

Hai bên còn đồng ý tiến hành đàm phán về xây dựng Khu thương mại tự do, hành lanh xanh, tạo thuận lợi cho dịch vụ hậu cần.

Nhà lãnh đạo hai nước cho biết sẽ tổ chức một loạt hoạt động kinh tế thương mại, văn hóa trong dịp tròn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn-Nga vào năm 2017 để chúc mừng.

Ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Goa, tham gia Hội nghị lần thứ 8 nhà lãnh đạo các nước BRICS tổ chức từ ngày 15 đến ngày 16/10/2016.