Ấn Độ khẳng định vụ rò rỉ tài liệu về tàu ngầm xảy ra tại Pháp

Ngày 17/9, Tư lệnh hải quân Ấn Độ Sunil Lanba cho biết vụ rò rỉ lớn các số liệu kỹ thuật bí mật của tàu ngầm lớp Scorpene không phải ở Ấn Độ mà ở Pháp.
Hình ảnh tàu ngầm lớp Scorpene. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh tàu ngầm lớp Scorpene. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn PTI dẫn lời Tư lệnh Lanba khẳng định: "Cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc phát hiện rằng vụ rò rỉ đã không xảy ra ở Ấn Độ mà xảy ra tại văn phòng của tập đoàn DCNS ở Pháp". Ông nêu rõ: "Tại Pháp, DCNS và Chính phủ Pháp đã triển khai một cuộc điều tra. Căn cứ vào cuộc điều tra này, chúng tôi sẽ xem xét cần phải làm gì".

Khoảng 22.400 trang tài liệu mật ghi rõ chi tiết về các khả năng chiến đấu của tàu ngầm lớp Scorpene do nhà thầu quốc phòng Pháp DCNS sản xuất cho hải quân Ấn Độ đã bị rò rỉ cho một tờ báo của Australia hồi tháng 8 vừa qua.

DCNS bóng gió rằng vụ rò rỉ này có thể xuất phát từ Ấn Độ song các phát hiện ban đầu trong cuộc điều tra cấp cao do New Delhi tiến hành lại cho thấy kết quả ngược lại.

Theo TTXVN