Ấn Độ chọn 21 đoạn đường quốc lộ dùng để cất hạ cánh máy bay khi tác chiến khẩn cấp

VietTimes -- Đây là một chủ trương mới giúp cho Không quân Ấn Độ tăng cường khả năng phản ứng trước các tình huống tác chiến khẩn cấp trong tương lai.
Các máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ tiến hành diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc. Ảnh: Cankao
Các máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ tiến hành diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc. Ảnh: Cankao

The Times of India ngày 18/10 cho hay Không quân Ấn Độ đã lựa chọn 21 đoạn đường quốc lộ ở các khu vực trên toàn quốc, có thể dùng để cất hạ cánh máy bay trong "các tình huống tác chiến khẩn cấp" hoặc trong quá trình cứu trợ thiên tai.

Trong đó có một số đoạn đường lân cận bang Rajasthan và bang Gujarat ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Những đoạn đường còn lại nằm ở bang Jammu và Kashmir, bang Assam, bang West Bengal, bang Uttar và bang Uttarakhand.

Sau khi "nghiên cứu chi tiết", Không quân Ấn Độ đã xác định những đoạn đường này, đã cân nhắc tới yêu cầu tối thiểu của cất hạ cánh máy bay chiến đấu và các máy bay khác trong các tình huống khẩn cấp.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI Không quân Ấn Độ (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-30MKI Không quân Ấn Độ (ảnh tư liệu)

Tháng 9/2016, trong một bức thư gửi cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ấn Độ Nitin Jairam Gadkari, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar kiến nghị thành lập một ủy ban giữa hai bộ này với Không quân Ấn Độ, phối hợp tìm kiếm các đoạn đường quốc lộ có thể đáp ứng mục đích này.

Có nguồn tin cho biết trong ngày Không quân Pakistan đóng cửa đoạn đường quốc lộ chủ yếu dùng để hạ cánh máy bay giữa Islamabad và Lahore, ông Manohar Parrikar đã gửi thư cho ông Nitin Jairam Gadkari.

Tháng 11/2015, có tờ báo cho hay Không quân Ấn Độ từng yêu cầu Cục quản lý đường quốc lộ Ấn Độ cung cấp chi tiết kế hoạch đổi mới các đường quốc lộ hiện có và sắp thi công quốc lộ mới, như vậy có thể đưa vào một số yêu cầu cần thiết, giúp cho các đoạn đường cụ thể có thể sử dụng như "đường băng", có thể cất hạ cánh máy bay.

Nguồn tin cho hay những đoạn đường được đưa vào danh sách cho mục đích này nằm ở khu vực Jaisalmer, bang Rajasthan và Dwarka, bang Gujarat.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI Không quân Ấn Độ (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-30MKI Không quân Ấn Độ (ảnh tư liệu)