“Almaz-Antei” công bố video thử nghiệm vụ tai nạn Boeing – MH-17

Tập đoàn "Almaz-Antei" công bố video quay lại cảnh thử nghiệm thực tế trong khuôn khổ điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing MH-17 trên bầu trời phía Đông Ukraine. Thử nghiệm được tiến hành với dầu máy bay IL-86, tên lửa Buk ở các hướng tiếp cận máy bay khác nhau và kích nổ đầu đạn
Mảnh máy bay thử nghiệm sau vụ nổ tên lửa
Mảnh máy bay thử nghiệm sau vụ nổ tên lửa

Thử nghiệm diễn ra vào ngày 07.10. Phần đầu máy bay IL-86, có cấu trúc và kích thước tương tự như máy bay Boeing được đưa vào thế bị tấn công bởi hệ thống tên lửa Buk, sử dụng tên lửa 9М38М1. Kết quả cuộc thử nghiệm được công bố trong buổi họp báo ngày 09.10 tại Moscow.

Tập đoàn đã mua các máy bay IL-86 có cấu trúc tương tự như Boeing – 777 và kích nổ đầu đạn ở các vị trí tên lửa có thể tiếp cận theo hướng bắn. Từ kết quả thử nghiệm, các chuyên gia rút ra được hai kết luận: Thứ nhất, tên lửa được phóng đi từ làng Zaroschenskoe, nơi có lực lượng phòng không Ukraine triển khai lực lượng. Thứ hai – thử nghiệm đã xác định loại tên lửa bắn hạ chiếc Boeing, loại tên lửa này Nga không có trong biên chế.

Theo ý kiến của các chuyên gia, Boeing bị bắn hạ bởi tên lửa loại 9M38 (M1), được phóng lên từ tổ hợp tên lửa "Buk-М1", vị trí của tổ hợp nằm trong vùng lãnh thổ do các lực lượng quân sự Ukraine kiểm soát.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH – 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bay đến Kuala Lumpur từ Amsterdam, bị bắn rơi gần Donetsk vào ngày 17 tháng 7 năm 2014.

Cố vấn kỹ sư trưởng thuộc văn phòng thiết kế tập đoàn "Concern PVO" Almaz-Antei " Michael Malyshevsky tại cuộc họp báo ở Moscow

Mảnh vỡ máy bay có lưu dấu vết hạt nhân xuyên phá

Cố vấn kỹ sư trưởng văn phòng thiết kế của tập đoàn "Concern PVO" Almaz-Antei " Michael Malyshevsky tại cuộc họp báo ở Moscow. Tại đây ông đã trình bày kết quả nghiên cứu vụ tai nạn chiếc Boeing 777 tại Miền Đông Ukraine

Mảnh vỡ của thử nghiêm so sánh với mảnh máy bay Boeing bị bắn hạ.

So sánh các hạt nhân xuyên phá của tên lửa 9M38 và 9M38M1

Cố vấn kỹ sư trưởng phòng thiết kế trình bày các khả năng xuyên phá mục tiêu của tên lửa

Tổng giám đốc Tập đoàn cổ phần "Concern PVO" Almaz-Antei "Yang Novikov có mặt tại cuộc họp báo ở Moscow.

Những mảnh hạt nhân xuyên phá của tên lửa được trưng bày

Cố vất kỹ sư trưởng văn phòng thiết kế trình bày những vấn đề liên quan đên thảm họa Boeing 777.

Ông so sánh các vết xuyên phá của mảnh tên lửa vào thân máy bay

Mảnh máy bay thực tế được trưng bày

Theo QPAN