AI lặng lẽ định hình lại iPhone, Apple Watch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Không giống như nhiều công ty công nghệ khác, Apple đang âm thầm sử dụng AI để cái tiến các chức năng cốt lõi trên các dòng sản phẩm của mình.

Ảnh: Apple
Ảnh: Apple

Không giống như các công ty công nghệ khác đang cố gắng quảng cáo rầm rộ các phần mềm trí tuệ nhân tạo của mình, Apple lại đang lặng lẽ sử dụng công nghệ này để cải thiện các chức năng cơ bản trong loạt sản phẩm mới của mình.

Không sử dụng từ AI để mô tả công nghệ mới nổi, Apple đã giới thiệu dòng iPhone mới và Watch mới có thiết kế bán dẫn cải tiến hỗ trợ các tính năng AI mới. Các tính năng này phần lớn cải thiện các chức năng cơ bản như nhận cuộc gọi hoặc chụp ảnh tốt hơn.

Trí tuệ nhân tạo cũng không xuất hiện tại hội nghị nhà phát triển vào tháng 6 qua, nhưng trong nhiều tháng qua công nghệ này đã âm thầm định hình lại các sản phẩm, phần mềm cốt lõi của Apple.

Ngược lại, Microsoft và Google của Alphabet đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về mức độ chuyển đổi nhờ nỗ lực phát triển AI của họ. Các nhà lãnh đạo ngành đã cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của việc phát triển không được kiểm soát các công cụ mới như AI tạo sinh.

Apple đã chế tạo Series 9 Watch với một con chip mới có khả năng xử lý dữ liệu được cải thiện, đáng chú ý là bổ sung "Neural Engine" 4 lõi có thể xử lý các tác vụ học máy nhanh hơn gấp đôi. Neural Engine là thứ được Apple gọi là các khối xây dựng cho các con chip giúp tăng tốc các chức năng AI. Các thành phần AI của chip Watch giúp Siri chính xác hơn 25%.

Được biết, việc đưa vào các thành phần chip học máy cũng cho phép Apple tung ra một phương pháp mới để tương tác với thiết bị: mọi người có thể “chạm hai lần” bằng cách chụm ngón tay vào tay đồng hồ để thực hiện những việc như trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi điện thoại, tạm dừng nhạc hoặc khởi chạy cũng như xem các mục thông tin khác như thời tiết.

Ý tưởng là cung cấp cho mọi người cách điều khiển Apple Watch khi bàn tay không đeo đồng hồ của họ đang bận cầm tách cà phê hoặc dắt chó đi dạo. Tính năng này hoạt động bằng cách sử dụng chip mới và máy học để phát hiện những chuyển động tinh tế và những thay đổi trong lưu lượng máu khi người dùng chạm các ngón tay vào nhau.

Nhà sản xuất iPhone cũng giới thiệu khả năng chụp ảnh cải tiến cho dòng điện thoại của mình.

Công ty từ lâu đã cung cấp một “chế độ chân dung” có thể làm mờ hậu cảnh bằng sức mạnh tính toán để mô phỏng một ống kính máy ảnh lớn, nhưng người dùng phải nhớ bật tính năng này khi muốn sử dụng.

Giờ đây, máy ảnh sẽ tự động nhận dạng khi có người ở trong khung hình và thu thập dữ liệu cần thiết để làm mờ hậu cảnh.

Apple không phải là nhà sản xuất điện thoại thông minh duy nhất bổ sung AI vào phần cứng của mình. Được biết, mẫu điện thoại Pixel của Google cũng cho phép người dùng xóa những đối tượng không mong muốn khỏi hình ảnh.

Theo Brecorder