Mobile World Congress (MWC) 2025 diễn ra từ 3/3 đến 6/3 tại Barcelona. Đây là triển lãm quốc tế thường niên về sản phẩm và giải pháp di động.
Triển lãm năm nay chứng kiến một số sản phẩm khá độc đáo. Mặc dù một số sản phẩm chưa được thương mại hóa, nhưng nó đem đến ý tưởng cho các sản phẩm hoàn thiện trong tương lai gần.
1. Laptop màn hình gập dựng đứng
Đây là mẫu laptop mà Lenovo đem đến trình diễn tại MWC 2025. Tên thương hiệu là ThinkBook Flip. Nó là mẫu máy tính dành cho người dùng doanh nghiệp.
Điểm đặc biệt của mẫu laptop này là có màn hình gập linh hoạt. Nó có thể giống như một mẫu laptop vỏ sò thông thường với màn hình 13,1 inch, hoặc khi gập lại thì giống một mẫu máy tính bảng màn hình 12,9 inch. Khi mở hết màn hình, nó sẽ trở thành một chiếc laptop với màn hình OLED dựng đứng 18,1 inch với độ phân giải 2000 x 2664 pixel.
ThinkBook Flip sử dụng cùng một tấm nền OLED như ThinkBook Plus Gen 6 giá 3.500 USD mà Lenovo dự kiến ra mắt vào tháng 6 tới. Chỉ khác là ThinkBook Flip được thiết lập để gập lại phía sau phần chính của màn hình thay vì mở rộng ra từ bên dưới.
Ngoài màn hình, tính năng độc đáo khác của Flip là trackpad Smart ForcePad. Trackpad này hiển thị các phím số hoặc các nút chức năng ảo được chiếu sáng bằng đèn LED. Chúng có thể biến trackpad thành một bàn phím số, cung cấp các phím tắt đến các chức năng như tắt tiếng cho micrô hoặc hoạt động như một trình khởi chạy ứng dụng.
ThinkBook Flip được trang bị chip Intel Ultra 7, RAM 32GB, ổ cứng SSD PCIe, cổng Thunderbolt 4 và có đầu đọc vân tay.
2. Laptop sạc bằng năng lượng mặt trời
Thêm một mẫu laptop độc đáo nữa của Lenovo được trình diễn tại MWC 2025.
Yoga Solar PC của Lenovo về cơ bản là một chiếc máy tính xách tay Yoga Slim thông thường có tấm pin mặt trời tích hợp ở mặt sau màn hình và có thể sạc đầy chỉ sau 20 phút dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Lenovo cũng thiết kế phần mềm cung cấp điện thông minh, ưu tiên dòng điện từ các tế bào năng lượng mặt trời hơn là dòng điện hiện tại (vì người dùng vẫn có thể cắm thiết bị này vào ổ điện) để tiết kiệm pin hơn nữa.
Lemovo cho biết mẫu laptop này thậm chí có thể duy trì điện thụ động trong điều kiện thiếu sáng nhờ hiệu suất cực cao của tấm pin mặt trời. Nó có thể khai thác ánh sáng từ bất kỳ nguồn nào để tăng cường pin, nhưng giống như hầu hết các thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời, laptop sẽ có được nhiều năng lượng nhất khi người dùng làm việc ngoài trời vào một ngày nắng đẹp.
3. Kính áp tròng thông minh cảm biến sinh học XPANCEO
Hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu tại Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Pháp, hãng XPANCEO đã trưng bày một loại kính áp tròng thực tế tăng cường (AR) thông minh có màn hình hiển thị siêu nhỏ tích hợp, một ống kính cảm biến sinh học theo dõi nồng độ glucose và hormone, một ống kính có hệ thống quản lý bệnh tăng nhãn áp không xâm lấn.
Mẫu kính áp tròng này có thể được sử dụng để phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh tăng nhãn áp và theo dõi sức khỏe tổng thể của mắt.
Kính có các điểm tiếp xúc để đọc dữ liệu "cho phép truyền dữ liệu thời gian thực từ kính áp tròng đến thiết bị đi kèm". Về cơ bản, khi người dùng nhìn vào một thứ gì đó, kính sẽ gửi dữ liệu thẳng đến điện thoại của bạn (hoặc ứng dụng Q Branch) để phân tích, từ đó đưa ra những khuyến cáo về sức khỏe của mắt.
4. Tai nghe không dây kết nối bằng Wi-Fi
Buds 5 Pro là mẫu tai nghe nhét tai mới nhất của hãng Xiaomi. Điểm đặc biệt của mẫu tai nghe này là nó kết nối với điện thoại hoặc nguồn phát qua Wi-Fi thay vì Bluetooth. Vì thế người dùng có thể nghe nhạc trong một khoảng cách rất xa so với nguồn phát, miễn là khu vực đó vẫn còn sóng Wi-Fi.
Về mặt lý thuyết, tai nghe kết nối Wi-Fi có thể truyền phát âm thanh mà không bị giật hay ngắt quãng nhiều, ngay cả khi điện thoại hoặc nguồn phát của bạn cách xa vài phòng (hoặc tầng). Xiaomi tuyên bố Buds 5 Pro không tiêu thụ nhiều điện năng hơn khi ghép nối qua Wi-Fi so với khi ghép nối qua Bluetooth.
5. Điện thoại siêu mỏng
Chiếc điện thoại mới nhất của Tecno gây ấn tượng với thân máy siêu mỏng - mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge sắp ra mắt, trong khi lại có pin dung lượng lớn hơn.
Chiếc điện thoại Spark Slim của hãng Tecno chỉ dày 5,75mm, nhưng lại có pin 5.200mAh, xóa tan định kiến về việc điện thoại mỏng thì không thể có pin dung lượng lớn.
Spark Slim cũng có camera trước 13MP, hai camera sau 50MP và màn hình AMOLED 6,78 inch với các cạnh cong bóng bẩy và tốc độ làm tươi 144Hz. Với sự ra mắt sắp tới của iPhone 17 Air được đồn đại, thị trường điện thoại thông minh siêu mỏng thực sự sắp nóng lên.
6. Máy chơi game cầm tay gập đôi
Lấy ý tưởng từ những mẫu điện thoại màn hình gập, lần này Samsung lần này đã cho ra mắt chiếc máy chơi game có thể gập lại. Bằng cách nhấp cần điều khiển bên trái và bên phải vào các lỗ ở mỗi đầu đối diện, phần giữa của màn hình sẽ cong lại và hai đầu sẽ khớp vào nhau.
Hiện chưa rõ thông số của chiếc máy chơi game này và liệu nó có được thương mại hóa không. Rõ ràng, ý tưởng về một chiếc máy chơi game có thể gập gọn và bỏ trong túi áo là khá thú vị. Những Samsung sẽ phải cải thiện độ bền cho các thiết bị màn hình gập, bởi thực tế cho thấy những thiết bị gập của Samsung có tuổi thọ màn hình không cao.
7. Màn hình và hub USB dành cho các tác vụ AI
Ngoài những mẫu máy tính độc đáo được giới thiệu ở trên, Lenovo cũng mang đến MWC 2025 những thiết bị dành riêng cho các tác vụ AI, chẳng hạn như cặp thiết bị có tên gọi là AI Display và AI Stick.
AI Display nhìn giống như một chiếc màn hình máy tính để bàn. Tuy nhiên, bên trong màn hình này tích hợp NPU (bộ xử lý thần kinh, hay còn được gọi là bộ tăng tốc AI hoặc bộ xử lý học sâu). NPU là loại chip chuyên dụng giúp xử lý các tác vụ AI.
Tương tự như vậy, AI Stick cũng giống như một chiếc hub cắm ngoài để mở rộng các cổng kết nối, nhưng thực chất nó là một thiết bị NPU với khả năng xử lý 32 TOPS, cho phép người dùng thực hiện công việc AI cục bộ trên hầu hết mọi máy tính cắm thiết bị này qua cổng USB.
8. Xe điện Xiaomi SU7 Ultra
Chiếc xe điện cao cấp đầu tiên của Xiaomi vừa được bán tại Trung Quốc với giá 529.900 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng chưa đầy hai giây.
Xe có thiết kế chủ yếu bằng sợi carbon, biểu tượng "Mi" bằng vàng 24K ở mặt trước và đầy đủ các tính năng thông minh khi kết nối với điện thoại Xiaomi.
Hãng Xiaomi cho biết mẫu xe điện này sẽ được phát hành ra ngoài thị trường Trung Quốc “trong vòng vài năm tới”.
Viettel với dải sản phẩm và giải pháp 5G
Là công ty Việt Nam tham dự MWC 2025, Viettel đã mang đến giới thiệu 22 sản phẩm và dịch vụ chia thành ba khu vực chính là: Hạ tầng 5G, nhóm nền tảng số do Viettel nghiên cứu và phát triển và nhóm ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Đối với nhóm hạ tầng 5G, Viettel đã giới thiệu hệ sinh thái Oral 5G cũng như mạng lõi 5G (5G core) - được xây dựng trên nền tảng đám mây nguyên bản (cloud-native) và công nghệ microservices, tích hợp mạng lõi 4G và 5G trên một nền tảng đa truy cập.
Ngoài ra là chip RF-SoC (Radio Frequency System-on-Chip) là một loại SoC (Hệ thống trên chip) chuyên dụng, được thiết kế cho các ứng dụng truyền thông không dây, tích hợp cả thành phần số và tương tự trên một chip duy nhất. Đây là thành phần cốt lõi và phức tạp nhất trong hệ sinh thái 5G, đóng vai trò không thể thiếu trong việc triển khai mạng viễn thông thế hệ mới.
Khu vực nền tảng số trưng bày giải pháp Viettel Threat Intelligence giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.
Tại sự kiện này, Viettel cũng giới thiệu tổ hợp Robot Logistics thông minh. Đây là giải pháp tự động hóa hiện đại, giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình logistics với độ trễ thấp, tính chính xác và năng suất cao. Hệ thống này bao gồm nhiều loại robot tiên tiến, được tích hợp công nghệ 5G để đảm bảo hoạt động hiệu quả và linh hoạt. Hệ thống đã được triển khai tại Việt Nam và đem lại hiệu quả tăng 40% công suất tại các trung tâm vận hành của Viettel Post.