76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh

VietTimes – Liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 14/4 với cáo buộc Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học làm hàng chục người thiệt mạng tại thị trấn Douma. Dưới đây là hình ảnh mà vệ tinh DigitalGlobal ghi lại sau gần 1 giờ các khu vực này hứng chịu 105 quả tên lửa các loại. 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah tan hoang sau cuộc tấn công. Nguồn: BBC
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah tan hoang sau cuộc tấn công. Nguồn: BBC

Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 14/4 với cáo buộc chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học làm hàng chục người thiệt mạng tại thị trấn Douma, ngoại ô Damascus. Lầu Năm Góc cho biết các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là tham gia vào chế tạo vũ khí hóa học bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah gần thủ đô Damascus và khu liên hợp vũ khí hóa học Him Shinshar gần Homs.

Quân đội Mỹ cho biết tên lửa đã phá hủy cơ sở vũ khí hóa học Him Shinshar và hầm chứa vũ khí hóa học. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Jim Mattis nói “không có gì chắc chắn” rằng cuộc tấn công ngày 14/4 sẽ ngăn chặn được tổng thống Syria Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai. Ông J. Mattis cho biết: “Cuộc tấn công được nhắm vào các mục tiêu mà chúng tôi lựa lựa chọn để làm tê liệt chương trình vũ khí hóa học. Chúng tôi giới hạn các khu vực tấn công nằm trong chương trình vũ khí hóa học”.

Trong khi đó, trang tin tức địa phương SANA cho biết những khu vực này thực tế là các trung tâm nghiên cứu y học, nguồn cung cấp dược phẩm (đặc biệt là thuốc chữa ung thư) chính cho người dân Syria. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah giải thích rằng lệnh cấm nhập khẩu của các quốc gia phương Tây khiến Syria thiểu nhiều loại dược phẩm cao cấp và tại đây có 3 loại thuốc trị ung thư được phát triển.

Dưới đây là một số bức ảnh được vệ tinh của DigitalGlobe ghi lại trước và sau cuộc tấn công của Anh-Pháp-Mỹ:

76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh  ảnh 1 Khu vực được cho là hầm chứa vũ khí hóa học Him Shinshar ngày 13/4/2018. Nguồn: BI
76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh  ảnh 2 Khu vực được cho là hầm chứa vũ khí hóa học Him Shinshar ngày 13/4/2018. Nguồn: BI
76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh  ảnh 3 Khu vực được cho là hầm chứa vũ khí hóa học Him Shinshar ngày 13/4/2018. Nguồn: BI
76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh  ảnh 4 Hình ảnh ghi lại ngày 14/4/2018 tại khu vực hầm chứa Him Shinshar bị phá hủy hoàn toàn. Nguồn: BI
76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh  ảnh 5 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah ngày 13/4/2018. Nguồn: BI
76 tên lửa liên quân Mỹ “làm cỏ” trung tâm khoa học Syria qua hình ảnh vệ tinh  ảnh 6 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah bị san phẳng sau khi hứng chịu 76 quả tên lửa, trong đó có 52 tên lửa Tomahawk. Nguồn: BI