Nghệ An:

7 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VietTimes – Ngày 7/6,  theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, sau khi kết thúc 3 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đã có 7 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi.
Thí sinh dự thi trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Minh Thúy
Thí sinh dự thi trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Minh Thúy

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 35.769 thí sinh dự thi trên tổng số 35.859 thí sinh đăng ký dự thi, có 91 thí sinh không đến dự thi.

Trong ngày thi đầu tiên (6/6) thi môn Ngữ văn đã có 2 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc), 1 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa), 1 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu) bị đình chỉ thi thi do mang tài liệu vào phòng thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳ Hợp 2 (huyện Quỳ Hợp) có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do đi thi muộn quá giờ quy định. 

Sáng nay, khi thi môn Toán, giám thị coi thi đã phát hiện 2 thí sinh vi phạm quy chế thi khi mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) và Hội đồng thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Yên Thành).

Như vậy, trong 2 ngày thi (6/6 - 7/6) đã có tổng cộng 7 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, 6 em mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi và 1 em muộn thi quá giờ quy định.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không có giám thị coi thi vi phạm quy chế. Kỳ thi diễn ra an toàn, bình thường, nghiêm túc, không có sự việc bất thường nào xảy ra.