62 chốt kiểm dịch COVID-19 của TP.HCM không “ngăn sông cấm chợ”

VietTimes – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm khẳng định TP.HCM quyết liệt thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, chốt kiểm dịch COVID-19 không “ngăn sông cấm chợ”.
Kiểm tra thân nhiệt người dân tại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ vào TP.HCM (Ảnh: Ngô Bình)
Kiểm tra thân nhiệt người dân tại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ vào TP.HCM (Ảnh: Ngô Bình)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 chiều nay 6/4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm khẳng định TP.HCM đã bám sát các chỉ đạo tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

TP.HCM đã triển khai 62 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 62 điểm bao quanh thành phố.

Cụ thể, tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào thành phố, đã triển khai 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.

Các chốt, trạm chính bao gồm: Trạm thu phí Long Phước, Cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), Đường Ba Làng, Đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), Cầu Phú Cường, Cầu Vĩnh Bình, Cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, Cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Tây, Bến xe miền Đông, Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái.

Các chốt, trạm phụ tại phà Cát Lái, bến đò Tân Lập, hương lộ 11, Công ty gạch Đồng Tâm, hương lộ 2, cầu Phú Long mới, đường Bình Hòa 1, Ga Sài Gòn, Ga Bình Triệu, bến xe An Sương, Cảng Sài Gòn, Cảng Trường Thọ, Cảng Hiệp Phước… và nhiều trạm phụ khác đã được thiết lập tại các địa bàn của Thành phố giáp với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nói: “Các chốt, trạm kiểm soát bệnh tật, kiểm dịch COVID-19 đã bám sát Chỉ thị 16 của Thủ tướng, với sự tham gia của các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, dân quân tự vệ... đã triển khai kiểm tra thân nhiệt của người dân sử dụng các phương tiện lưu hành trên đường bộ, đường thủy, đường sắt; báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM mọi ca nghi ngờ hoặc thân nhiệt cao đã được chuyển tới cho cơ quan chức năng xử lý, cách ly, xét nghiệm nhanh sàng lọc, nhưng không phải là “ngăn sông cấm chợ” – Ông Lê Thanh Liêm khẳng định.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM (Ảnh: TTBC)
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM (Ảnh: TTBC)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết: “TP.HCM đã ban hành bộ tiêu chí gồm 10 chỉ số để đánh giá tính rủi ro, nguy cơ lây nhiễm virus Corona trong các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP.HCM”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã vừa mới ký văn bản hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí này tới Sở LĐTB&XH, UBND các quận, huyện, Ban lãnh đạo các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Có mặt tại cuộc họp chiều 6/4/2020, đại diện các quận, huyện cho biết đã triển khai xuống tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô từ 100 đến 500 cán bộ nhân viên trở lên.

Thực hiện phòng, chống COVID-19, các Khu công nghệ cao, Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đều đã được yêu cầu ký cam kết đánh giá tính rủi ro, nguy cơ lây nhiễm COVID-19.