5 quan chức Trung Quốc bị điều tra tội nhận hối lộ

Tân Hoa xã ngày 15/2 dẫn công bố của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết, 5 quan chức cấp tỉnh của nước này vừa bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ.
 5 quan chức Trung Quốc bị điều tra tội nhận hối lộ

Danh sách 5 quan chức trên gồm Vũ Văn Nguyên, nguyên Chủ nhiệm Hội liên hiệp Quỹ tín dụng nông thôn khu tự trị Nội Mông; Lý Bảo, nguyên Phó Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Bắc; Dương Hữu Minh, nguyên Ủy viên đảng ủy kiêm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khu tự trị Ninh Hạ Hồi; Giả Phấn Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an Khu tự trị Ninh Hạ Hồi và Hạ Chu Kim Trụ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Công nghệ thông tin Khu tự trị Ninh Hạ Hồi. 

Trước đó, ngày 13/2, Thiếu tướng Lưu Hồng Kiệt - một người giữ vị trí cao trong ngành hậu cần quân đội - đã bị áp đặt “các biện pháp cưỡng bức”, cụm từ ám chỉ việc bị giam giữ. Các biện pháp này do các công tố viên quân đội và hội đồng thành phố Bắc Kinh, mà tướng Lưu Hồng Kiệt từng giữ vị trí Phó Chủ tịch hội đồng, triển khai.

Theo cáo buộc, ông Lưu Hồng Kiệt bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ năm 2013 và nhận hối lộ. Trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng trong các lực lượng vũ trang, Trung Quốc mới đây thông báo thực hiện điều tra đối với hàng chục sĩ quan cao cấp trong quân đội với các cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng.

TTXVN/Tin tức